Hà Nội:

Hé lộ sự thật vụ sản phụ nguy kịch nghi vì truyền nhầm máu

(Dân trí) - Khi đang được truyền máu trong quá trình mổ tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, sản phụ Nguyễn Thị Loan đã phải đưa lên cấp cứu bệnh viện tuyến trên do xuất hiện tình trạng đông máu.

Theo phản ánh của gia đình sản phụ Nguyễn Thị Loan (SN 1991, trú tại tổ 11, phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội), chị Loan vào Bệnh viện đa khoa Sơn Tây chờ đẻ từ ngày 11/10. Đến tối 21/10, chị Loan sinh hạ 1 cháu bé bằng phương pháp mổ đẻ.

Sau khi mổ đẻ, chị Loan bị băng huyết, có dấu hiệu xấu. Rạng sáng ngày 22/10, chị Loan được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt tử cung vì bị rau tiền đạo trung tâm chảy máu. Trong quá trình phẫu thuật, chị Loan bị mất nhiều máu nên cần phải truyền máu bổ sung. Các bác sỹ đã truyền cho chị Loan tổng cộng 16 đơn vị máu (250ml/đơn vị).

Bác sỹ Nguyễn Đình Đính (trái), Phó Giám đốc BVĐK Sơn Tây, trao đổi với PV Dân trí.

Bác sỹ Nguyễn Đình Đính (trái), Phó Giám đốc BVĐK Sơn Tây, trao đổi với PV Dân trí.

Tuy nhiên, sau khi mổ lần 2, tình trạng sức khỏe của chị Loan xấu đi, có dấu hiệu đông máu, các bác sỹ đã phải chuyển chị Loan lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Được chẩn đoán bị đông máu nghi do truyền nhầm nhóm máu, chị Loan sau đó được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Thông tin chị Loan bị truyền nhầm máu khiến người nhà bệnh nhân hết sức bức xúc, kéo đến bao vây BVĐK Sơn Tây, yêu cầu ban lãnh đạo bệnh viện phải giải thích rõ và hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi được cấp cứu tại BV Bạch Mai, đến nay, sản phụ Loan đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ Nguyễn Đình Đính, Phó Giám đốc BVĐK Sơn Tây, cho biết, không hề có việc BVĐK Sơn Tây truyền nhầm máu cho sản phụ như thông tin trong dư luận những ngày vừa qua.

Theo bác sỹ Đính, khi nhập viện (ngày 11/10), chị Loan đã được làm xét nghiệm xác định chị mang nhóm máu B. “Chị Loan nhập viện trong tình trạng thai 38 tuần, bị rau tiền đạo trung tâm. Sau khi mổ lấy thai (tối 21/10), các bác sỹ chẩn đoán chị Loan bị rau tiền đạo trung tâm chảy máu, có dấu hiệu rối loạn đông máu, phải mổ cắt tử cung bán phần để cầm máu”, bác sỹ Đính cho hay.

Do sản phụ mất nhiều máu, các bác sỹ đã truyền máu cho sản phụ. Tổng số trước, trong và sau khi mổ, chị Loan đã được truyền 16 đơn vị máu. “Tất cả các đơn vị máu được truyền đều là máu nhóm B và trước khi truyền đã được thử phản ứng chéo để xác định có phù hợp với máu của sản phụ hay không”.

Sau khi mổ lần thứ 2, tình trạng chị Loan có khá hơn. Song, các bác sỹ tiên lượng tình trạng của chị có thể xấu đi do vẫn có dấu hiệu rối loạn đông máu nên đã chuyển chị lên BV Phụ sản Hà Nội. BV Phụ sản Hà Nội sau đó đã chuyển sản phụ Loan sang BV Bạch Mai cấp cứu do nghi truyền nhầm nhóm máu.

“Chiều ngày 29/10, đại diện Bộ Y tế cùng với lãnh đạo Viện huyết học truyền máu Trung ương, BV Bạch Mai, BV Phụ sản Hà Nội, BVĐK Sơn Tây đã tiến hành hội chẩn, kết luận nhóm máu của chị Loan là nhóm máu B và BVĐK Sơn Tây không truyền nhầm nhóm máu”, bác sỹ Đính thông tin.

 
Tiến Nguyên