Hy hữu trao nhầm trẻ sơ sinh ở Quảng NgãiChuyện hy hữu này vừa xảy ra tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Hộ lý đã trao nhầm hai đứa trẻ cho hai bà mẹ cùng sinh con trong ngày 7/12.
Giật mình vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở BV Phụ sản Hà NộiNgười nhà sản phụ nghi ngờ có dấu hiệu của hành vi đánh tráo trẻ vì mục đích cá nhân; phía bệnh viện thì khẳng định không hề có chuyện đánh tráo mà chỉ có sai phạm ở quy trình giao nhận trẻ.
Nỗi đau xé lòng của hai gia đình có con bị trao nhầm cách đây 6 năm tại Ba VìSự việc Bệnh viện Đa khoa huyện Ba vì (Hà Nội) trao nhầm trẻ sơ sinh xảy ra cách đây 6 năm khiến cả hai gia đình có con bị trao nhầm đều rơi vào bi kịch…
Người mẹ bị trao nhầm con vẫn chưa sẵn lòng “buông bỏ” đứa con 6 năm nuôi nấngSự việc gia đình phản ánh BV Đa khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Trong khi gia đình cho rằng BV chưa khẩn trương giải quyết để trả con về đúng với bố mẹ, thì BV cho rằng có những cái khó khiến quá trình này bị chậm lại.
Vụ nhầm con hy hữu sau 3 tháng sinh: Tiết lộ từ phòng xét nghiệm ADNNhững ngày đầu tháng 3/2013, Trung tâm dịch vụ phân tích di truyền (Gentis) văn phòng phía Nam tiếp nhận một ca xét nghiệm huyết thống cha mẹ - con. Câu chuyện trao nhầm trẻ sơ sinh giữa hai gia đình tưởng như chỉ có ở trong phim ảnh đã xảy ra ở Việt Nam.
Vụ sữa giả: 71 nhãn hiệu công bố tại Hà Nội, vì sao "lọt" hậu kiểm?Dù đã thực hiện hậu kiểm, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội cho biết các sản phẩm của Rance Pharma và Hacofood vẫn đạt các chỉ tiêu an toàn.
Quỹ Vì tầm vóc Việt tài trợ hơn 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Phụ sản Trung ươngQuỹ Vì tầm vóc Việt trao tặng 1 tỷ đồng tới Quỹ Bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nối dài hành trình sẻ chia bền bỉ hỗ trợ những người mẹ, em bé sơ sinh, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Trường Đại học FPT hỗ trợ 1.000 tân sinh viên "Học trước - trả sau"Nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận môi trường học tập chất lượng, Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT triển khai chính sách "Học trước - Trả sau" trong mùa tuyển sinh năm 2025.
Vụ gần 600 sản phẩm sữa giả: Bộ Y tế lên tiếngSáng 15/4, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, với vụ sữa giả quy mô lớn vừa được phát hiện, đơn vị này đã và sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an về các vấn đề chuyên môn.
Người phụ nữ Hà Nội bị trao nhầm: 51 năm, cuộc đời như một thước phim51 tuổi chưa xác nhận được bố mẹ ruột là ai, chị Trang mong ước được xét nghiệm ADN với cặp vợ chồng nhận mình là con, nhưng kết quả lại là sự chối bỏ, cắt đứt liên lạc.
Đạo diễn ở Pháp tìm mẹ Việt sau 31 năm: Xuất hiện manh mối đầu tiênMột người đàn ông ở Hà Nội đã gọi điện đến tòa soạn báo Dân trí nhận là người thân của chàng trai Arthur Chareire (sống ở Pháp, có tên Việt Nam là Vũ Văn Dậu).
Vụ gần 600 sản phẩm sữa giả: Trách nhiệm thuộc về ai?573 nhãn hiệu sữa bột cho người bị tiểu đường, trẻ sinh non, thiếu tháng, phụ nữ có thai... bị Bộ Công an phát hiện có chất lượng đạt dưới 70% mức công bố. Vậy cơ quan chức năng nào chịu trách nhiệm?