Bình Định: Phá rừng, chiếm đất lâm nghiệp trồng keo laiGiá gỗ nguyên liệu tăng cao, hiệu quả từ trồng keo cho thu nhập cao và ổn định. Cái lợi trước mắt khiến nhiều người dân và cả lâm tặc bất chấp pháp luật phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng keo lá tràm.
01:05Hiệu quả từ chuyển đồi keo lai sang làm vườn cây ăn quả ở vùng trung duTrồng keo lai cho thu nhập không cao, lão nông Quảng Nam mạnh dạn chuyển sang làm vườn cây ăn quả, bất ngờ thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Cải tạo đất đồi thành vườn cây ăn quả, bất ngờ thu lãi caoTrồng keo lai cho thu nhập không cao, lão nông Quảng Nam mạnh dạn chuyển sang làm vườn cây ăn quả, bất ngờ thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Lạ đời doanh nghiệp nhận tiền tỷ để trồng rừng phòng hộ bằng cây ngắn ngàyTheo ngành Nông nghiệp Đắk Nông, cây keo lai là cây ngắn ngày. Tuy nhiên, sau khi được vay gần 17 tỷ đồng, 4 doanh nghiệp lại đi trồng keo lai để trồng thay thế rừng phòng hộ.
Mạnh tay “dẹp loạn” trồng keo trên đất nông nghiệp tại Bình Định!Cái lợi trước mắt, người dân huyện Hoài Ân (Bình Định) ồ ạt trồng keo lai trên đất nông nghiệp làm nguồn nước ngầm cạn kiệt, đất bạc màu. Hiện, địa phương đang mạnh tay “dẹp loạn” để trồng các loại cây trồng phù hợp, ưu tiên quy hoạch thành vùng cây ăn quả bậc nhất của tỉnh.
Bình Định: Ông nông dân thu tiền tỉ mỗi năm nhờ trồng rừng và nuôi hươu, naiVới 50 ha rừng trồng keo lai, 2 vườn ươm cây giống, kết hợp chăn nuôi 19 con hươu và nai, ông nông dân Nguyễn Bá Đào (50 tuổi, ở thôn Bình Long, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) mỗi năm bỏ túi vài trăm triệu đồng.
01:10Bình Định: Ông nông dân thu tiền tỉ mỗi năm nhờ trồng rừng và nuôi hươu, naiVới 50 ha rừng trồng keo lai, 2 vườn ươm cây giống, kết hợp chăn nuôi 19 con hươu và nai, ông nông dân Nguyễn Bá Đào (50 tuổi, ở thôn Bình Long, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) mỗi năm bỏ túi vài trăm triệu đồng.
Bí thư huyện khẳng định sẽ khởi tố vụ 20 ha rừng bị chặt pháBí thư Huyện ủy Hoài Ân - ông Hoàng Anh Dũng khẳng định như vậy sau khi trực tiếp thị sát hiện trường vụ khoảng 20 ha rừng quy hoạch chức năng phòng hộ tại khoảnh 1 và 2, tiểu khu 108, xã Đắk Mang (huyện Hoài Ân) bị một số người dân đồng bào phá để trồng keo lai.
Vụ gần 98ha rừng bị xâm hại: Phát hiện sớm nhưng chậm xử lý?Liên quan đến vụ gần 98ha rừng bị xâm hại, kiểm lâm địa bàn cho biết đã báo cáo với chính quyền khi phát hiện người dân mở đường khai thác rừng trồng, nhưng địa phương chậm chỉ đạo xử lý.
Kiểm tra khẩn cấp việc khai thác rừng trước bão tại khu di tích quốc giaCơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã kiểm tra khẩn cấp việc người dân tổ chức khai thác rừng trồng tại sườn núi Bân, thành phố Huế, ngay trước thời điểm bảo Fengshen chuẩn bị đổ bộ.
Tình hình mưa lũ gây thiệt hại lớn được đại biểu đưa lên bàn nghị sựTrước đợt lũ lịch sử cuốn trôi nhiều tài sản, nhà cửa người dân, đại biểu tỉnh Gia Lai đã chất vấn về việc xây dựng hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập.