Giống cây biến đổi gen: Chưa đủ đánh giá toàn diện đã cho trồng đại trà?Theo một vị chuyên gia thuộc Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, ngô biến đổi gen mới chỉ được các công ty đã được cấp chứng nhận đưa vào trồng thí điểm và chưa đủ bằng chứng để kết luận xem có phù hợp hoàn toàn hay không.
Sâm Lai Châu - thảo dược dành cho mọi nhàSâm Lai Châu chứa lượng hoạt chất lên tới 70 saponin, cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc, song nhờ được trồng đại trà, giúp giảm giá thành, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận với thảo dược này.
Những loại nấm quý hiếm và đắt đỏ nhất thế giớiTrên thế giới có nhiều loại nấm mà giá trị của chúng còn được ví như vàng. Bởi lẽ không chỉ có hàm lượng dinh dưỡng cao, mùi vị đặc biệt mà chúng còn thực sự hiếm hoi, khó nhân giống, nuôi trồng đại trà như những loại nấm thông thường khác.
Thương mại hóa ngô biến đổi gen: Nông dân không phải giữ giống gốcKhi ngô biến đổi gen được trồng đại trà, sẽ có quy hoạch vùng trồng ngô. Các viện, trường có vai trò giữ gen ngô gốc chứ không phải là người nông dân, PGS. TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp nói.
Thầy giáo cất công đưa lúa tím có mùi thơm hoa hồng vào chậu... trưng TếtHơn 4 năm thầy giáo Tiếp cất công thuần giống lúa tím có nguồn gốc từ Nhật thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng vùng đất Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Nhưng ông không trồng đại trà để bán lúa, bán gạo mà chỉ trồng lúa trong chậu, bán cho người dân trưng tết.
Chuyện ít biết về nữ phó chủ tịch nghỉ việc nhà nước để.... bán chè"Ai cũng nói, người ta "chui" vào không được mình lại "chui" ra" - nhiều năm sau này, bà Thương Huyền vẫn chưa thể quên những lời can ngăn khi bà nghỉ việc nhà nước đúng lúc dịch Covid-19 căng thẳng.
Làng rau hơn 400 năm tuổi được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất" năm 2024Sáng 11/12, đoàn đại biểu thuộc Tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tham quan và trải nghiệm các hoạt động du lịch cộng đồng tại "Làng du lịch tốt nhất" năm 2024 - làng rau Trà Quế, Hội An.
Từ cán bộ nhà nước đến ngã rẽ thành ông chủ công ty triệu USD nức tiếng một vùng10 năm trước, anh Ngãi nhận lương giảng viên 15 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều mức thu nhập trung bình. Song, anh quyết định làm một nghề lạ mà thời gian đầu ai cũng cho là đi "phá hoại nông sản".
Làng rau 400 tuổi được công nhận "Làng du lịch tốt nhất" năm 2024Làng rau Trà Quế, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chính thức được công nhận "Làng du lịch tốt nhất" năm 2024 do Tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công bố.
Quả đặc sản mất mùa, rớt giá, nông dân vùng "thập ngũ tiên sa" buồn thiuThanh trà là một trong những cây đặc sản của huyện trung du Tiên Phước (Quảng Nam). Năm nay cây ra quả ít, nhiều cây thối thân, rễ chết không rõ nguyên do, giá cả lại thấp khiến nông dân buồn thiu.