03:00Đại tướng Phạm Văn Trà: Trận Mậu Thân đánh vào thành phố để gây tiếng vangĐại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trận Mậu Thân năm 1968 quân ta quyết định đánh vào các thành phố để gây tiếng vang với thế giới, cho thấy Việt Nam còn đủ sức đánh Mỹ.
Hàng trăm hiện vật về sự kiện Tết Mậu Thân bên trong "địa chỉ đỏ" ở TPHCMKhu truyền thống cách mạng Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 (huyện Bình Chánh) thu hút nhiều du khách tới tham quan, tìm hiểu về giá trị lịch sử của cuộc tổng tiến công này.
Đại tướng Phạm Văn Trà nói về “vị tướng quan trọng nhất” trong 3 cuộc chiến“Nhân dân vĩ đại nhất, chứ không phải vị đại tướng nào. Trong 3 cuộc chiến tranh, nhân dân đóng góp và hy sinh nhiều nhất mà cuối cùng chính là người mẹ, người chị…”, Đại tướng Phạm Văn Trà chia sẻ.
Trung đoàn 21 – Những chiến công đi vào lịch sửTrong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn 21 – Trung đoàn Đề Thám, Sư đoàn 3, Quân khu 1 – đã đi vào sử sách như một đơn vị anh hùng, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.
Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu ThânHơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức đau thương khi chứng kiến đồng đội ra đi ngay trước mắt vẫn còn đeo bám bà Chín Nghĩa, khiến bà nhói đau mỗi lần nhắc đến hai chữ "chiến tranh".
04:49Cựu chiến binh Tiểu đoàn 16 kể lại diễn biến trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968Cựu chiến binh Tiểu đoàn 16 kể lại diễn biến trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968
Đại tướng Phạm Văn Trà: Người trong cuộc mới hiểu thắng lợi của Xuân Mậu ThânĐại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết: “Có người nói thắng lợi ở Xuân Mậu Thân 1968 là không lớn và có khi xuyên tạc thắng lợi này. Nhưng vì họ đứng ngoài, họ không hiểu được. Người Việt Nam và người trong cuộc mới thấy được thắng lợi Mậu Thân là thắng lợi lớn, mang tính chiến lược”.
Tân Sơn Nhất còn có ngôi mộ tập thể 600 liệt sĩ?Theo thông tin chưa được kiểm chứng từ các cựu binh Mỹ liên quan đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ngoài ngôi mộ tập thể được quy tập vào năm 1995 thì phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất còn có một ngôi mộ hơn 600 liệt sĩ khác cũng được chôn cất.
Nữ xạ thủ 16 tuổi dùng pháo cối 82 ly đánh sở chỉ huy tướng WestmorelandVóc dáng nhỏ, chỉ cao 1,4m và nặng hơn 40kg nhưng bà Bích Nga chính là người đứng sau khẩu pháo cối 82 ly, làm rung chuyển sở chỉ huy của địch.
Xuân Mậu Thân 1968 - Biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nướcTheo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã giáng một đòn chí mạng làm lung lay ý chí xâm lược và phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Nghe hiện vật kể “Đà Nẵng - Mậu Thân 1968”Những bức ảnh lịch sử và những nhân chứng sống đã kể cho hàng trăm học sinh, sinh viên Đà Nẵng nghe về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.
TPHCM sẽ có đường Phạm KhắcTrong số các tuyến đường được đặt tên mới lần này, TPHCM sẽ đặt tên Phạm Khắc cho tuyến đường dài gần 300m thuộc phường Sài Gòn.