Kiên Giang: HĐND huyện “thúc” Chủ tịch huyện trả lời công dân!Trước sự chậm trễ của lãnh đạo huyện Kiên Lương trong việc giải quyết đền bù cho hàng chục ngàn mét vuông đất bị huyện thu hồi từ 1999, ông Hương làm đơn kêu cứu đến HĐND huyện này. Mới đây, HĐND ra văn bản thúc Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương sớm trả lời cho ông Hương.
Nhịp cầu bạn đọc số 1: Công ty đa cấp bị tố lừa đảo, phường Văn Miếu cần trả lời công dân!Báo Dân trí tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc trên cả nước phản ánh những vụ việc: bị cưỡng chế có dấu hiệu trái pháp luật, công ty đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, phường thờ ơ với công trình xây trái phép “hành dân”, cư dân khốn khổ với chung cư đầy sai phạm… Báo Dân trí đã chuyển các đơn thư đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Vụ mất tiền oan vì nhận làm tranh đính đá: Chưa đủ căn cứ để khởi tốLiên quan đến sự việc người dân xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, Thái Bình đặt cọc tiền để được nhận tranh đính đá về làm, nhưng sau đó không nhận lại được cả tiền công lẫn tiền đặt cọc, phía Công an huyện Tiền Hải đã có thông báo trả lời công dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình.
Công an tỉnh Hải Dương có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?“Lần thứ 3 trả lời công dân, Công an tỉnh Hải Dương vẫn kết luận sự việc là dân sự, cho nên không khởi tố hình sự đối với ông Khang. Rõ ràng Công an tỉnh Hải Dương có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm”, bà Nguyễn Thị Thuận bức xúc cho biết.
Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh hồi âm vụ sai phạm ở Bệnh viên Đa khoaSau khi báo Dân trí phản ánh những sai phạm xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ tháng 9/2011 cho đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản thông báo trình tự xem xét, giải quyết đơn tố cáo để trả lời công dân.
Apatit Việt Nam “bỏ quên” trách nhiệm giải quyết vụ công dân “tố” bị giả chữ kýLiên quan đến vụ việc ông Lương Văn Môn ở xã Gia Phú có dấu hiệu bị giả chữ ký trong danh sách nhận tiền đền bù, UBND huyện Bảo Thắng đã có văn bản yêu cầu Apatit Việt Nam rà soát, trả lời công dân trước ngày 15/8/2014, nhưng đến nay vẫn “im bặt”.
TP Sơn La “bỏ quên” lời hứa cấp sổ đỏ cho công dân?Tròn một năm sau buổi đối thoại diễn ra tại trụ sở UBND TP. Sơn La, cho đến nay quyền lợi của bà Đỗ Hải Lan ở phường Tô Hiệu vẫn chưa được giải quyết, mặc dù Chủ tịch Thành phố đã chỉ đạo xử lý và trả lời công dân từ tháng 1/2014.
VKSND quận Bình Thạnh “bỏ ngoài tai” chỉ đạo của cấp trênTháng 10/2012, bà Hồ Thị Hồng Loan làm đơn tố cáo những dấu hiệu vi phạm của thẩm phán Nguyễn Hữu Thơ đang công tác tại TAND quận Bình Thạnh, nhưng cho đến nay VKSND quận Bình Thạnh chưa có văn bản trả lời công dân và ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
Cục Di sản văn hóa đề nghị làm rõ tố cáo lấn chiếm đất đình, chùa tại phường Đại MỗLiên quan đến việc ông Nguyễn Quý Tiến tố cáo sai phạm của lãnh đạo UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đặc biệt là việc bao che cho hành vi “xén” đất đình, đất chùa, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL) đã có công văn gửi Sở VH&TT TP Hà Nội đề nghị xem xét, trả lời công dân.
TP. Hà Nội chỉ đạo giải quyết đơn tố cáo ở phường Hoàng Văn ThụLiên quan đến đơn tố cáo Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai có dấu hiệu giả mạo giấy tờ, dùng con dấu hết hiệu lực để thu hồi đất, UBND TP. Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo quận Hoàng Mai xem xét, giải quyết và trả lời công dân.
TP. Hà Nội chỉ đạo gần 3 tháng, quận Ba Đình vẫn “bỏ ngoài tai”Gần 3 tháng sau ngày TP. Hà Nội ra công văn chỉ đạo giải quyết vụ khiếu nại kéo dài liên quan đến việc cấp sổ đỏ sai quy định tại số nhà 24 Nguyễn Thiệp, quận Ba Đình vẫn chưa trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND TP. Hà Nội.
Bất thường chuyện chính quyền xã thừa nhận 1 thửa đất có hai chủKhông những UBND xã Long Châu - Yên Phong (Bắc Ninh), bất lực ngăn chặn công trình sai phạm mà kỳ lạ khi ông chủ tịch xã ký công văn trả lời công dân xác nhận 1 thửa đất cho 2 người khiến vụ việc rối như tơ vò, giải quyết nhiều năm không xong.