Công an tỉnh Hải Dương có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?

(Dân trí) - “Lần thứ 3 trả lời công dân, Công an tỉnh Hải Dương vẫn kết luận sự việc là dân sự, cho nên không khởi tố hình sự đối với ông Khang. Rõ ràng Công an tỉnh Hải Dương có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm”, bà Nguyễn Thị Thuận bức xúc cho biết.

Liên quan đến vụ tranh chấp có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giữa bà Nguyễn Thị Thuận (trú tại Phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương) và ông Nguyễn Thế Khang (trú tại phố Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương). Mới đây, bà Thuận tiếp tục có đơn kêu cứu và khiếu nại gửi báo Dân trí phản ánh trong 3 lần ban hành văn bản trả lời công dân, Công an tỉnh Hải Dương đều kết luận sự việc chỉ là tranh chấp dân sự, chính vì vậy Công an tỉnh Hải Dương không ra quyết định khởi tố hình sự đối với hành vi của ông Khang.
 
Công an tỉnh Hải Dương có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?
Bà Thuận khẩn thiết đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Hải Dương điều tra lại và khởi tố vụ án

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Thuận cho biết: “Trong nội dung văn bản số 367/CSĐT (PC44) ngày 19/5/2014 của Công an tỉnh Hải Dương vẫn kết luận sự việc này là dân sự và không khởi tố hình sự đối với ông Khang. Tôi cho rằng, trong vụ việc này Công an tỉnh Hải Dương đang có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm...”.

Để làm rõ các nội dung công dân phản ánh trong đơn, từ tháng 4/2014 cho đến nay, PV Dân trí đã nhiều lần đến trụ sở Công an tỉnh Hải Dương liên hệ làm việc với lãnh đạo và các phòng chức năng, thế nhưng Công an tỉnh Hải Dương luôn lấy lý do “bận” và hẹn sẽ trả lời...hôm khác.

Ngày 21/4/2014, báo Dân trí đã ký công văn gửi Công an tỉnh Hải Dương đề nghị trả lời các nội dung bà Nguyễn Thị Thuận nêu trong đơn gửi đến tòa soạn. Tuy nhiên, cho đến nay Công an tỉnh Hải Dương vẫn chưa có công văn phúc đáp công văn báo Dân trí chuyển đến (?!).

Mới nhất, ngày 12/6/2014, PV Dân trí tiếp tục đến trụ sở Công an tỉnh Hải Dương liên hệ làm việc, với mong muốn quyết tâm tìm hiểu rõ sự việc này. Nhưng một lần nữa, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương lại “bận” và chỉ đạo bộ phận tiếp nhận thông tin để chờ ý kiến lãnh đạo trả lời.

Vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản giữa bà Thuận và ông Khang bắt đầu từ năm 2011, khi ông Nguyễn Thế Khang - Cổ đông sáng lập, nguyên Giám đốc Công ty bia Hải Đà (hiện vẫn đang có cổ phần ở Công ty bia Hải Đà) thuyết phục bà Thuận góp vốn cùng thành lập Công ty CP Quốc Tế T&C. Ông Khang hứa đưa toàn bộ tài sản cơ sở sản xuất kinh doanh của ông Khang tại xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vào Công ty CP Quốc Tế T&C. Ông Khang định giá trị tài sản của cơ sở sản xuất kinh doanh của ông Khang là 20 tỷ đồng, đồng thời hứa sẽ để bà Thuận sở hữu 12,5% trên tổng giá trị đất và bất động sản, nhà, nhà xưởng trên đất khi bà Thuận nộp 2,5 tỷ đồng.
 
Công ty ông Khang hứa để bà Thuận sở hữu 12,5% cổ phần đã không đi vào hoạt động
Công ty ông Khang hứa để bà Thuận sở hữu 12,5% cổ phần đã không đi vào hoạt động

Ngày 1/10/2011, ông Nguyễn Thế Khang với chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Tế T&C viết phiếu thu nhận của bà Thuận 2,5 tỷ đồng, bù lại bà Thuận được sở hữu 12,5% cổ phần Công ty cổ phần Quốc Tế T&C và được chia lợi nhuận theo từng quý. Tuy nhiên, ông Khang đã không đưa đất và tài sản gắn liền trên đất của cơ sở sản xuất kinh doanh vào Công ty CP Quốc Tế T&C như đã thỏa thuận, mà đem đi thế chấp ngân hàng vay vốn. Sau khi nhận 2,5 tỷ đồng của bà Thuận, ông Khang không đưa Công ty CP Quốc Tế T&C vào hoạt động mà chiếm dụng số tiền trên, đồng thời không có mặt ở địa phương trong một thời gian dài.

Khi hiện ra dấu hiệu bất thường, bà Thuận nhiều lần yêu cầu ông Khang trả lại 2,5 tỷ đồng góp vốn nhưng không được hồi âm. Bất đắc dĩ, bà Thuận phải làm đơn kiện ông Khang ra Tòa án huyện Gia Lộc. Do ông Khang không có mặt tại địa phương nên Tòa án không thể triệu tập ông Khang đến Tòa để giải quyết theo đúng trình tự. Sau đó, Tòa án huyện Gia Lộc hướng dẫn bà Thuận rút đơn khởi kiện và làm đơn tố cáo anh Khang đến Cơ quan Công an.

Vì vậy, ngày 22/7/2013, bà Thuận đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương đề nghị điều tra. Tuy nhiên, trong 3 văn bản trả lời Công an tỉnh Hải Dương đều khẳng định vụ việc là tranh chấp dân sự nên không khởi tố vụ án khiến công dân bức xúc và tiếp tục gửi đơn khiếu nại kêu cứu đến các cơ quan chức năng.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương - Nguyễn Dương