Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Apatit Việt Nam “bỏ quên” trách nhiệm giải quyết vụ công dân “tố” bị giả chữ ký

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc ông Lương Văn Môn ở xã Gia Phú có dấu hiệu bị giả chữ ký trong danh sách nhận tiền đền bù, UBND huyện Bảo Thắng đã có văn bản yêu cầu Apatit Việt Nam rà soát, trả lời công dân trước ngày 15/8/2014, nhưng đến nay vẫn “im bặt”.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa trong nhiều bài viết, ông Lương Văn Môn (SN 1970), dân tộc Tày, trú tại: Thôn Trang, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai gửi đơn kêu cứu phản ánh: Năm 2008, gia đình ông bị thu hồi 13.000m2 phục vụ việc mở rộng diện tích khai thác quặng Apatit của Công ty mỏ Apatit Lào Cai. Sau đó, gia đình ông chỉ nhận được 296 triệu tiền đền bù cho diện tích đất được xác định có quặng, phần diện tích còn lại Công ty mỏ Apatit chưa trả, ông chưa ký nhận tiền. Khi Công ty mỏ Apatit trả lại mặt bằng vì không có quặng, UBND xã Gia Phú tiếp quản phần đất trên nhưng không thực hiện nghĩa vụ đền bù. Cho rằng việc thu hồi và quản lý đất của chính quyền xã khi công dân chưa nhận tiền đền bù là sai quy định của pháp luật, ông Môn nhờ người viết đơn khiếu nại và điểm chỉ gửi đến các cơ quan chức năng thì được trả lời ông đã ký nhận tiền đền bù trong danh sách, mặc dù ông không biết chữ.

Khu đất gia đình ông Lương Văn Môn bị thu hồi khi chưa được nhận tiền đền bù

Khu đất gia đình ông Lương Văn Môn bị thu hồi khi chưa được nhận tiền đền bù

Về vụ việc này, ngày 23/9/2014, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản số 1630/STNMT-TTr gửi báo Dân trí khẳng định việc lên kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất phục vụ mở rộng khai thác quặng Apatit, trong đó có phần diện tích của hộ ông Lương Văn Môn đang có đơn khiếu nại thuộc về Công ty Apatit Việt Nam (chủ đầu tư) và Hội đồng GPMB huyện Bảo Thắng, bởi đây là những đơn vị chịu trách nhiệm đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất.

Sau khi Sở TN&MT ban hành văn bản, ông Lương Văn Môn liên tục đến trụ sở UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đề nghị xem xét, giải quyết quyền lợi cho công dân theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Sau nhiều lần đi lại, ông Môn được Phòng TN&MT huyện Bảo Thắng cung cấp bản photocopy Văn bản số 1416/UBND-TNMT ngày 1/8/2014, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện Bảo Thắng gửi Công ty Apatit Việt Nam, Phòng TN&MT, xã Gia Phú đề nghị xem xét, giải quyết dứt điểm các vấn đề có liên quan đến việc thu hồi đất, khai thác mỏ và hậu khai thác trên địa bàn.

Văn bản của UBND huyện Bảo Thắng yêu cầu Công ty Apatit Việt Nam trả lời trước ngày 15/8/2014

Văn bản của UBND huyện Bảo Thắng yêu cầu Công ty Apatit Việt Nam trả lời trước ngày 15/8/2014

Đối với nội dung đơn khiếu nại của ông Lương Văn Môn, UBND huyện Bảo Thắng yêu cầu: “Công ty Apatit Việt Nam rà soát lại toàn bộ việc chi trả tiền bồi thường và các kiến nghị của hộ gia đình ông Lương Văn Môn, có văn bản trả lời cho hộ ông Môn được biết xong trước ngày 15/8/2014, đồng thời tiếp tục phối hợp với địa phương để xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của nhân dân trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại khai trường 937, xã Gia Phú…”.

UBND huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm và có văn bản trả lời công dân trước ngày 15/8/2014. Nhưng đã hơn 2 tháng trôi qua, đến nay gia đình ông Lương Văn Môn chưa nhận được văn bản trả lời của Công ty Apatit Việt Nam. Các cơ quan chức năng và Công ty Apatit Việt Nam chưa tổ chức đối thoại với ông Lương Văn Môn về nội dung nêu trong đơn khiếu nại. Đồng nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân sẽ tiếp tục bị đe dọa.

Trở lại vụ việc, năm 1996, UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho toàn bộ diện tích đất ao + vườn mà gia đình ông Lương Văn Môn sử dụng. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, gia đình ông tiếp tục mở rộng khai hoang thêm một phần diện tích. Năm 2008, Công ty mỏ Apatit Lào Cai cử người về đo đạc mở rộng diện tích khai thác quặng. Tổng số diện tích Công ty Apatit kiểm đếm, đo đạc thu hồi của gia đình ông Môn là 13.000m2. Sau kiểm đếm, UBND xã Gia Phú mời ông Môn ra trụ sở nhận 180 triệu đồng, nhưng ông Môn không nhận vì giá quá thấp. Lần thứ 2, xã Gia Phú mời ông Môn ra nhận 296 triệu đồng. Theo tường trình của ông Môn, lúc chính quyền xã mời ra nhận tiền ông không có nhà nên cán bộ xã thuyết phục vợ ông Môn ký nhận khoản tiền trên.

Văn bản của Sở TN&MT tỉnh Lào Cai gửi báo Dân tr

Văn bản của Sở TN&MT tỉnh Lào Cai gửi báo Dân trí.

Cho rằng khoản tiền 296 triệu đồng mà vợ nhận là chưa tương ứng với diện tích đất đã bị thu hồi, ông Môn đến UBND xã thắc mắc thì được đại diện UBND xã Gia Phú và cán bộ Công ty mỏ Apatit giải thích khoản tiền trên chỉ là tạm trả cho diện tích có quặng Apatit, phần diện tích còn lại sẽ được trả tiền đền bù khi xác định có quặng. Trong khi ông Môn chưa đồng ý, Công ty mỏ Apatit Lào Cai và xã Gia Phú vẫn cho người san lấp mặt bằng, mặc dù chưa thực hiện việc đền bù cho công dân theo đúng quy định.

Sau một thời gian đo đạc Công ty mỏ Apatit Lào Cai cho rút lực lượng về vì phần diện tích gần 5000m2 còn lại của ông Môn được xác định không có quặng. Tuy nhiên, thay vì trả lại gia đình ông Lương Văn Môn, UBND xã Gia Phú đã tiếp quản và chia lô diện tích đất trên làm đất tái định cư cho các gia đình khác bị thu hồi đất. Trước sự việc trên, ông Môn nhiều lần nhờ người viết đơn và điểm chỉ gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại việc thu hồi đất khi chưa đền bù nhưng không được giải quyết thấu đáo.

Bức xúc trước sự việc trên, ông Lương Văn Môn làm đơn kêu cứu khẩn cấp gửi báo Dân trí. Nhận được công văn báo Dân trí chuyển đến, ngày 7/5/2014, ông Doãn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 171/UBND-TCD gửi Sở TN&MT, UBND huyện Bảo Thắng, chuyển đơn của ông Lương Văn Môn đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh Lào Cai và báo Dân trí.

Đơn xác nhận ông Lương Văn Môn không biết chữ của UBND xã Gia Phú.

Đơn xác nhận ông Lương Văn Môn không biết chữ của UBND xã Gia Phú.

Đơn xác nhận ông Lương Văn Môn không biết chữ của UBND xã Gia Phú.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản chỉ đạo, ngày 25/5/2014, ông Lương Văn Môn được mời lên nhà văn hóa để giải quyết vụ việc. Theo tường trình của ông Môn, tại buổi làm việc với đại diện mỏ Apatit và các đơn vị chức năng, các cơ quan đưa ra tập tài liệu chứng minh việc ông Môn trực tiếp ký vào danh sách nhận tiền đền bù cho cả 2 mảnh đất (tổng số là 13.000m2) bị thu hồi.

Trước những tài liệu đại diện các cơ quan chức năng đưa ra, ông Lương Văn Môn đã phản ứng gay gắt bởi sự thật là ông không biết chữ từ nhỏ, tất cả giấy tờ liên quan đến ông Môn lưu ở UBND xã Gia Phú đều dùng ngón tay điểm chỉ thay vì ký tên. Vì không biết chữ, nên ông không thể ký vào danh sách nhận tiền bằng nét chữ ký đẹp và sạch sẽ như tài liệu được công bố tại buổi làm việc. Việc ông Lương Văn Môn không biết chữ từ nhỏ đã được ông Phạm Văn Xuân - Phó chủ tịch UBND xã Gia Phú xác nhận ngày 28/8/2014.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương