Vụ Sở có 44 lãnh đạo, 2 nhân viên: Nhiều phó phòng sẽ “trả lại chức”Thứ trưởng Bộ Nội vụ xác nhận thông tin Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hải Dương có 46 biên chế thì 44 người có chức vụ từ phó phòng trở lên, chỉ 2 chuyên viên, trong khi theo quy định chỉ được tối đa 22 trưởng, phó phòng. Tới đây, nhiều phó phòng sẽ “trả lại chức”…
GS.TSKH Phạm Tất Dong: "Không tham gia đào tạo, nghiên cứu nên trả lại chức danh giáo sư"GS.TSKH Phạm Tất Dong, ngành Tâm lý học, hiện là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng: "Cần soát lại chất lượng đội ngũ giáo sư, phó giáo sư hiện nay, nếu trong vòng 5 năm trở lại đây, giáo sư nào không có công trình nghiên cứu, không tham gia đào tạo thì nên trả lại chức danh giáo sư".
Chuyện nhà sư hoàn tục và trưởng phòng… “hoàn dân” – Chào nhé!Nhà sư hoàn tục, trả lại chức phận, chỉ “xin” đem theo số tài sản khoảng 300 tỉ đồng. Với số tiền này, chắc sẽ không phải “xin tý khí” mà nhiều em tự dâng hiến. Rồi ông ta sẽ "lấy vợ, ăn chơi thỏa mái" như lời ông ta nói. Trưởng phòng xin nghỉ việc, trả lại chức vụ “hoàn dân”. Xong! Chào mọi người ở lại mà xem với xét…
Lấy da, móng, mạch máu ngón chân tạo hình ngón tay mới chàng trai trẻNam thanh niên 17 tuổi bị tai nạn lao động mất ngón tay cái đã được các bác sĩ lấy ngón chân thay thế, trả lại chức năng cầm, nắm cho bệnh nhân.
Không nên có chức danh giáo sư, phó giáo sư vĩnh viễnPhó giáo sư (PGS), Giáo sư (GS) là các chức danh. Chức danh chỉ dùng để nghiên cứu và công bố, khi hết nghiên cứu và công bố thì trả lại chức, chỉ còn chức danh dự. Đã là chức thì nên có nhiệm kỳ, có thời hạn chứ không nên có chức vĩnh viễn.
Hơn 36.500 cán bộ nghỉ việc chưa được chi trả chế độ, phải xong trước 15/10Nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thành chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 trước 15/10, Bộ trưởng Nội vụ cho biết đến nay còn 36.542 trường hợp chưa được giải quyết.
Hành khách nghi dùng thắt lưng đánh tài xế xe buýt, bắt quỳ giữa đườngMạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ (Nghệ An), khiến dư luận phẫn nộ.
YouTube chi 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với Tổng thống MỹNền tảng chia sẻ video nổi tiếng toàn cầu quyết định chi khoản tiền trên sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi kiện sau một sự việc hồi năm 2021.
Trung Quốc: Cụ bà gây náo loạn tàu điện vì giành ghế là tội phạm truy nãVụ lùm xùm trên tàu điện ngầm Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) khiến dư luận dậy sóng khi một phụ nữ 73 tuổi tranh chỗ ưu tiên, dùng túi xách đánh người, sau đó bị đá ngã.
EU thúc đẩy xây dựng "bức tường UAV"Các nhà lãnh đạo EU đã kết thúc cuộc họp thượng đỉnh tại Copenhagen (Đan Mạch) với trọng tâm củng cố khả năng phòng thủ của khối, trong đó có việc xây dựng "bức tường UAV".
Hàng triệu gia đình an cư nhờ quỹ nhà ở xã hội, người Việt mong sớm có nhàNhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng thành công các quỹ nhà ở xã hội, biến giấc mơ an cư của hàng triệu người dân thành sự thật. Điều gì đã làm nên sự thành công của các quỹ này?
Thủ tướng: "Dứt khoát chi trả xong chế độ cho cán bộ nghỉ việc trước 15/10"Cho biết thực tế chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy là một bất cập, Thủ tướng yêu cầu dứt khoát hoàn thành nhiệm vụ này trước 15/10.