Tranh cãi cháu gái Vũ Linh "phá nát" vở diễn kinh điển: Sở Văn hóa tuýt còiSở Văn hóa và Thể thao TPHCM xác định đơn vị tổ chức show "Tự tình phương Nam 4" có dấu hiệu sai phạm, liên quan tiết mục cải lương "Tiếng trống Mê Linh".
NSƯT Kim Tử Long mang "Tiếng trống Mê Linh" ra Hà NộiSo với nhạc trẻ, cải lương vẫn là bộ môn nghệ thuật kén khán giả. Việc đem ê-kíp nhiều ngôi sao từ miền Nam ra không đơn giản nhưng NSƯT Kim Tử Long, chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương vẫn quyết tâm.
Kim Tử Long lấy nước mắt khán giả Hà Nội với "Tiếng trống Mê Linh"Tái hiện vở diễn kinh điển từng làm nên tên tuổi nghệ sĩ Thanh Nga, Thanh Sang, NSƯT Kim Tử Long đã thể hiện bản lĩnh đạo diễn vững vàng.
Phục dựng hai vở cải lương nổi tiếng“Bên cầu dệt lụa” và “Tiếng trống Mê Linh” là hai trong số rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng của đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga. Hai vở diễn này sẽ được phục dựng lại nhân kỷ niệm 64 năm thành lập đoàn.
Á hậu Hoàng Oanh gây xúc động lần đầu diễn cải lươngHoàng Oanh chọn hoá thân thành nhân vật Trưng Trắc trong trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh". "Ngay ba từ đầu tiên "Hỡi phu tướng", em thể hiện làm chị “nổi da gà” và ghi điểm ngay lập tức", Lê Khánh bày tỏ cảm xúc về tiết mục của Hoàng Oanh.
TPHCM chấn chỉnh tình trạng hát nhép, biểu diễn nghệ thuật không trung thựcSở Văn hóa và Thể thao TPHCM yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật chấm dứt tình trạng “hát nhép”, quảng bá sai sự thật và biểu diễn không đúng nội dung được cấp phép.
Khánh Linh "Cô Tấm ngày nay" hé lộ cát-xê thời đỉnh cao, tuổi 43 viên mãnỞ tuổi 43, Khánh Linh chọn rời xa ánh hào quang ồn ào để sống chậm, làm nghề bền bỉ và vun vén gia đình. Sau đổ vỡ, chị tìm thấy bình yên trong cuộc hôn nhân mà chính mình gọi là “sự sửa sai hợp lý”.
Xem nghi thức lấy nước thiêng nơi ngã ba sông TranhRất đông người dân địa phương và du khách đã tham gia nghi lễ rước nước thiêng đặc biệt ở ngã ba sông Tranh, tại Lễ hội Đền Tranh năm 2026 ở Hải Phòng.
Trai gái Ma Coong ra sức đập vỡ trống để được vào rừng tình tứTrong đêm lễ hội, nam, nữ người Ma Coong tại tỉnh Quảng Trị vừa hát, vừa ra sức gõ vào mặt trống. Trống vỡ là lúc đêm yêu đương chính thức bắt đầu, các cặp đôi dắt nhau ra suối, vào rừng tình tứ.
Cuộc sống tuổi xế chiều của “Quan Âm Bồ Tát sống” trong phim Tây du kýVới khán giả yêu thích bộ phim “Tây du ký” (1986), vai Quan Âm Bồ Tát do nghệ sĩ Tả Đại Phân thể hiện được xem là hình tượng kinh điển, khó thay thế. Đây cũng là vai diễn cuối trong sự nghiệp của bà.
Món ốc “không dành cho người vội vàng”, ăn cả tiếng mới xongMỗi lon ốc lể (ốc gạo) có giá 45.000-60.000 đồng vẫn được nhiều người tìm mua. Đặc sản tí hon này “không dành cho người vội vàng”.