Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượngSáng 10/4/2019, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019” với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.
Liên tục cấp thực phẩm kém chất lượng, Big C Thăng Long chỉ… xin lỗi!Công ty CP Dịch vụ Ô tô 24 (Thanh Xuân, Hà Nội) phản ảnh việc nhiều lần bị phía Big C Thăng Long cung cấp thực phẩm kém chất lượng, dù đã nhiều lần đối tác đến ghi nhận bằng biên bản nhưng việc cung cấp thực phẩm kém chất lượng vẫn tiếp diễn
Để không mua phải thực phẩm kém chất lượngNgày Tết, lượng rau quả, thực phẩm được tiêu thụ tăng vọt. Để lựa chọn được nguồn thực phẩm an toàn cho ngày Tết, không có hoá chất bảo quản, phẩm màu độc hại, thuốc trừ sâu, người tiêu dùng cần phải quan sát kỹ để lựa chọn những sản phẩm an toàn.
Phát hiện cơ sở bán thực phẩm kém chất lượngHơn 2 tấn thực phẩm, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không kiểm định chất lượng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện tại 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa.
Những cách đơn giản nhận biết thực phẩm kém chất lượng bà nội trợ cần biếtĐể thực phẩm có hạn sử dụng dài hơn, nhiều nhà cung cấp đã sử dụng chất bảo quản. Cùng tham khảo những mẹo đơn giản dưới đây để nhận biết thực phẩm tươi ngon, an toàn cho sức khỏe gia đình.
Ngộ độc do thực phẩm kém chất lượng: Đến hẹn lại lên!Ngộ độc thực phẩm cấp tính và mạn tính đang gây tâm lý bất an cho người tiêu dùng. Trong khi đó, việc làm thế nào đảm bảo an toàn thực phẩm cho 10 triệu dân thành phố vẫn là bài toán khó với cơ quan chức năng.
Học sinh nhiễm sán lợn: Nhà trường chọn thực phẩm kém chất lượng là gián tiếp gây tội ácMặc dù cơ quan chức năng chưa có kết luận vụ hàng trăm trẻ em ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn nhưng xét về bữa ăn của nhà trường, bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em vô cùng phẫn nộ. Ông cho rằng, việc các nhà trường ăn bớt khẩu phần, hoặc vì lý do gì đó để chọn những thực phẩm nhiễm khuẩn, nhiễm độc không đủ tiêu chuẩn, đều là gián tiếp gây tội ác.
Đà Lạt yêu cầu ngăn chặn nạn ép giá, chèo kéo du khách dịp Tết Nguyên đánThành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) yêu cầu cơ quan chức năng ngăn chặn tình trạng ép giá, chèo kéo du khách, buôn bán thực phẩm kém chất lượng để bảo vệ du khách.
Ngăn chặn tình trạng 'rau 2 luống, heo 2 chuồng'“Tình trạng “rau hai luống, heo hai chuồng” hiện vẫn còn tồn tại. Đây chính là nguyên nhân khiến người tiêu dùng phải sử dụng thực phẩm kém chất lượng”.
Kiến nghị tạm giữ thực phẩm nghi không đảm bảo an toànTrước thực trạng thực phẩm kém chất lượng, không an toàn nhưng khi có kết quả xét nghiệm thì đã bị tiêu thụ hết, đơn vị chức năng thành phố đã kiến nghị cấp trên cho phép tạm giữ những lô hàng nghi ngờ.
Phiên chợ “thực phẩm minh bạch” mừng ngày Phụ nữ Việt NamĐể giúp cộng đồng vơi đi nỗi lo thực phẩm kém chất lượng, mất an toàn phiên chợ “thực phẩm minh bạch” sẽ được tổ chức tại TPHCM. Chỉ có những đặc sản vùng miền đảm bảo các tiêu chí về nguồn gốc, chất lượng, an toàn… mới đủ điều kiện tham gia phiên chợ.
Hoá chất trong thực phẩm: “Kẻ sát nhân giấu mặt”Liên tục nhiều tháng qua, lực lượng chức năng phát hiện ngày càng nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm kém chất lượng, đặc biệt có sử dụng các hóa chất cấm và độc hại.