Rà soát toàn bộ bản án, quyết định do thẩm phán dùng bằng giả ban hànhTAND thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành rà soát toàn bộ bản án, quyết định do thẩm phán Nguyễn Thị Nga (người vừa bị phát hiện dùng bằng cấp 3 giả) ban hành, để báo cáo lãnh đạo TAND tỉnh Thái Nguyên xem xét, đánh giá.
TAND thành phố Thái Nguyên đình chỉ xét xử với thẩm phán dùng bằng giảTrả lời phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh án TAND thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết đã đình chỉ xét xử đối với thẩm phán Nguyễn Thị Nga do sử dụng bằng cấp 3 giả và vừa bị Trường Đại học Luật Hà Nội thu hồi bằng cử nhân luật.
Bà Lê Thúy Hằng xin xem lại việc phải nộp 10.800 lượng vàngTrong đơn kháng cáo, bà Lê Thúy Hằng bày tỏ hối hận về sai phạm, xin tòa giảm nhẹ hình phạt và xem xét việc bà bị buộc nộp lại 10.800 lượng vàng.
Đại biểu Quốc hội lo bỏ sót thẩm phán giỏi nếu giới hạn độ tuổi bổ nhiệmĐại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng thực tế có nhiều cán bộ, thẩm phán trẻ tuổi nhưng rất tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.
Sau 3 lần "nỗ lực chạy án" bất thành, chủ doanh nghiệp đi tố cáoSau 3 lần chi tổng hàng tỷ đồng để nhờ "chạy án" cho Công ty K-Homes nhưng không được, Dương Anh Sơn, chủ tịch công ty, đã làm đơn tố cáo tới VKSND Tối cao.
“Giá vàng cao, giá bất động sản tăng nhanh, người nghèo rất khó tiếp cận”Đánh giá việc quản lý giá vàng, giá bất động sản chưa tốt, bà Lê Thị Nga cho biết giá vàng có lúc chênh gần 20 triệu/lượng so với thế giới, giá bất động sản tăng nhanh khiến người nghèo khó tiếp cận.
Nhận 400 triệu đồng, cựu thẩm phán phải trả lại 800 triệu đồng vì bị tố cáoBiết sẽ không giúp được Hà, ông Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) trả lại Hà 400 triệu đồng. Tuy nhiên, ông này sau đó đưa thêm 400 triệu đồng khi bị Hà tố cáo.
Tài xế của VKS huyện cũng tham gia "chạy án", đút túi hơn trăm triệu đồngDù chỉ là lái xe hợp đồng tại VKSND huyện Buôn Đôn (cũ), tỉnh Đắk Lắk, Đỗ Đăng Thủy cũng tham gia môi giới hối lộ, giúp một bị cáo được hưởng án treo tại phiên tòa phúc thẩm.
Rút kinh nghiệm vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổiVKSND Tối cao cho rằng, tòa phúc thẩm chỉ xem xét việc xin giảm nhẹ hình phạt mà không đánh giá nội dung xin hưởng án treo của Kiệt đã gây ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người kháng cáo.
Cựu thẩm phán tuyên án theo số tiền người nhà bị cáo đưa?Theo cáo trạng, ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã 2 lần tuyên các bản án có lợi cho bị cáo sau khi nhận tiền từ người nhà các bị cáo.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin chuyển từ án phạt tù sang phạt tiềnTại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, xin được áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Thầy phán "mũi thấp, vận nghèo" rồi... sửa mũi cho khách, gây tai biến nặngNgười phụ nữ đi xem tướng số thì bị chê "mũi thấp, vận nghèo". Sau đó, thầy phong thủy bất ngờ đổi vai thành bác sĩ thẩm mỹ, sửa mũi luôn cho khách và gây biến chứng nặng nề.