Khi thầy cô vùng cao kiêm thợ cắt tóc, gội đầu cho học sinhBước vào khai giảng năm học mới, thầy cô vùng cao huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tổ chức cắt tóc, gội đầu, tắm giặt, kêu gọi đóng góp sách vở, quần áo, chăm lo bữa ăn cho học sinh… Đó là những công việc không tên, thầm lặng của những thầy cô giáo đang công tác vùng sâu vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao này.
Thầy cô vùng cao “làm đẹp” cho học sinh sau đợt nghỉ dài vì dịch Covid-19Cứ mỗi lần sau kì nghỉ dài ngày như nghỉ hè, lễ, Tết và mới đây là đợt nghỉ tránh dịch Covid-19, thầy cô vùng cao lại xắn tay áo lên cắt tóc, cắt móng tay chân "làm đẹp" cho học trò.
Thầy cô vùng cao Sơn La mang quýt, thịt heo vào miền Nam học hỏiTriển khai thí điểm "Trường học thông minh, học sinh tích cực" nhưng... thấy mình chưa nắm rõ vấn đề này, thầy cô ở vùng cao Phù Yên, Sơn La vào miền Nam tham quan, học hỏi.
Thầy cô vùng cao nấu cơm phục vụ thí sinh thi tốt nghiệp THPTGhi nhận tại hai điểm thi Trường THPT Mường Lát và THPT Quan Sơn (Thanh Hóa), ngay sau buổi thi đầu tiên, hàng trăm suất cơm miễn phí đã đưa đến tận bàn cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT.
Đầu năm học mới, thầy cô vùng cao “cõng chữ” đến từng nhà học sinhKhi tiếng ve mùa hè vừa im tiếng, những giáo viên “cắm bản” ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) lại bắt đầu hành trình vận động học sinh đến lớp. Hình ảnh, người thầy đến gõ cửa từng nhà dân, cùng ăn, cùng nói chuyện nhằm đưa “ánh sáng giáo dục” đã không còn xa lạ với người dân nơi đây...
Ấm lòng tình thương yêu dành cho học sinh, thầy cô vùng caoNgày 15/1 Đoàn thanh niên Bô Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, phòng GD & DT huyện Bảo Yên, UBND xã Xuân Hòa xây dựng một phòng học mới bổ sung thêm phòng học ,trao tặng quà tết, cùng áo ấm, vở học sinh cho các em học sinh điểm trường Mo.
Thầy cô vùng cao trồng rau, nuôi lợn để cải thiện bữa ăn cho học sinhBước vào khai giảng cũng là lúc các thầy cô Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cùng bắt tay vào làm đất, trồng rau, nuôi lợn… để cải thiện bữa ăn cho các em học sinh bán trú của trường.
Thầy cô vùng cao góp gạo, nấu cơm ngay tại trường cho học sinh nhà xaThấu hiểu được hoàn cảnh đi học xa nhà của hàng chục em học sinh đồng bào Hà Lăng (huyện Đăk Glei, Kon Tum), các giáo viên trường tiểu học Thị trấn Đăk Glei đã lập bếp ăn “dã chiến” tại trường để chuẩn bị bữa trưa mỗi ngày cho các em.
Vượt núi, đến từng nhà vận động học sinh đầu năm học mớiBão kéo về, mưa không ngớt, nhưng các thầy cô vùng cao xã Krong (huyện Kbang, Gia Lai) vẫn đến từng nhà, tìm trên khắp nương rẫy để vận động học sinh đến lớp. Ở trường, hàng trăm học sinh cùng xắn tay với thầy giáo quét dọn khuôn viên trường để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.
Chia sẻ của cặp song sinh cùng đạt giải nhất học sinh giỏi quốc giaCặp song sinh Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) xuất sắc giành giải nhất môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2025-2026.
Thủ khoa học sinh giỏi được mệnh danh "nam thần xé sách bước ra"Không chỉ học xuất sắc tất cả các môn, Nguyễn Hải Nam (lớp 12A13, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) còn nhiều tài lẻ, giỏi “cầm kỳ thi họa”. Bạn bè, thầy cô mệnh danh em là "nam thần xé sách bước ra".
Nghị quyết 71: "Cú hích" nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáoTập trung vào chính sách phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên, Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ, thu hút học sinh giỏi vào sư phạm.