Số trẻ em Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lụcSố trẻ em ở Nhật Bản tiếp tục giảm trong năm thứ 43 liên tiếp và tiếp tục ở mức thấp kỷ lục.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden thấp kỷ lụcKết quả khảo sát cho thấy chỉ 1/3 người Mỹ tán thành hiệu quả công việc của ông Joe Biden, mức thấp kỷ lục đối với một tổng thống Mỹ trong 15 năm qua.
Doanh thu xuất khẩu "vàng đen" của Nga thấp kỷ lụcDù sản lượng cao nhưng giá dầu liên tục lao dốc khiến doanh thu xuất khẩu "vàng đen" của Nga trong tháng 12 năm ngoái ghi nhận mức thấp kỷ lục.
Số trẻ sơ sinh ở Nhật Bản giảm 8 năm liên tiếp, xuống thấp kỷ lụcSố lượng trẻ sơ sinh ở Nhật Bản trong năm 2023 tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục, đánh dấu đà giảm trong 8 năm liên tiếp.
Xforce bán chạy nhất phân khúc, doanh số Corolla Cross thấp kỷ lụcGần như toàn bộ sản phẩm thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+ đều ghi nhận doanh số tăng trưởng ở tháng 3 nhưng không có mẫu xe nào đuổi sát Mitsubishi Xforce.
Viện trợ của phương Tây cho Ukraine thấp kỷ lụcLượng viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2022.
Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc tiếp tục xuống thấp kỷ lục thế giớiTỷ lệ sinh ở Hàn Quốc tiếp tục giảm mạnh trong năm 2023 khi phụ nữ ở đây ngại sinh con do lo ngại ảnh hưởng đến thăng tiến nghề nghiệp cũng như gánh nặng chi phí nuôi dạy.
Vì sao lãi suất huy động xuống thấp kỷ lục 2,7%/năm?Các chuyên gia cho rằng lãi suất giảm kỷ lục phản ánh các ngân hàng vẫn đang "thừa tiền", khó cho vay. Doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, chưa có nhiều đơn hàng nên không có nhu cầu vay vốn.
Xuất khẩu dầu Nga thấp kỷ lụcGần đây, Nga giảm bán dầu ra nước ngoài khi chỉ xuất khẩu 2,84 triệu thùng dầu thô/ngày. Con số này thấp hơn 1 triệu thùng so với mức đỉnh hồi tháng 5 và cũng là mức thấp nhất kể từ đầu năm nay.
4 ngân hàng lớn đưa lãi tiết kiệm xuống thấp kỷ lục4 ngân hàng có vốn Nhà nước đều đã giảm lãi suất huy động xuống mức thấp hơn giai đoạn dịch Covid-19. Kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng lớn ở mức 5,3%/năm.
Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc xuống thấp kỷ lụcMột trung tâm nghiên cứu ước tính tỷ lệ sinh ở Trung Quốc trong năm 2022 giảm xuống mức thấp chưa từng có, khiến quốc gia tỷ dân đối phó với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trước mắt.