1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden thấp kỷ lục

Thành Đạt

(Dân trí) - Kết quả khảo sát cho thấy chỉ 1/3 người Mỹ tán thành hiệu quả công việc của ông Joe Biden, mức thấp kỷ lục đối với một tổng thống Mỹ trong 15 năm qua.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden thấp kỷ lục - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty).

Theo kết quả cuộc thăm dò do ABC News/Ipsos thực hiện từ ngày 4/1 đến ngày 8/1, chỉ 33% những người được khảo sát cho biết họ tán thành hiệu quả công việc của Tổng thống Joe Biden, giảm so với 37% tán thành trong cuộc thăm dò trước đó vào tháng 9/2023.

Tỷ lệ không tán thành hiệu quả công việc của ông Biden là 58%, tăng từ mức 56% vào tháng 9 năm ngoái.

Theo ABC News, đây là tỷ lệ tán thành thấp nhất đối với một tổng thống Mỹ kể từ thời cựu Tổng thống George W. Bush giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2008.

Trong cuộc khảo sát của ABC News, ông Biden, người đang tái tranh cử tổng thống năm 2024, cũng có tỷ lệ tán thành thấp hơn cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa.

Khi được hỏi liệu họ tán thành hay không tán thành cách ông Trump xử lý công việc khi ông còn là tổng thống, 41% số người được hỏi cho biết họ tán thành, giảm từ mức 48% vào tháng 9 năm ngoái. Tỷ lệ không tán thành đối với ông Trump là 53%, tăng từ mức 49% vào tháng 9.

Ông Biden dẫn trước ông Trump 15 điểm khi người khảo sát được hỏi về mức độ "trung thực và đáng tin cậy", tương ứng với 41% và 26%.

Ông Trump dẫn trước Biden khi được hỏi liệu các ứng cử viên có đủ sự nhạy bén và sức khỏe thể chất để phục vụ hiệu quả công việc hay không. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ dành cho cả hai đều giảm so với tháng 5 năm ngoái.

Một tin tốt cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden là tỷ lệ không đồng tình với cách ông xử lý nền kinh tế của ông đã giảm trong cuộc khảo sát mới nhất. Tỷ lệ tán thành cách xử lý của ông đối với nền kinh tế là 31%, tăng từ mức 30% vào tháng 9 năm ngoái, trong khi tỷ lệ không tán thành là 56%, giảm so với 64% vào tháng 9.

Nhiều người Mỹ dường như không chắc liệu họ có tán thành cách xử lý nền kinh tế của Tổng thống Biden hay không. Trong một số cuộc thăm dò được thực hiện trong khoảng thời gian hai năm, từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2023, chỉ có 4-6% bỏ qua hoặc nói "không có ý kiến". Vào tháng 1/2024, tỷ lệ này đã tăng hơn gấp đôi, lên 14%.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden từng cảnh báo không nên tập trung quá nhiều vào các cuộc thăm dò dư luận, đồng thời lưu ý rằng hiện vẫn còn rất sớm trong mùa bầu cử năm nay.

Cuộc khảo sát của ABC News đã thực hiện trên 2.228 người trưởng thành và có sai số 2,5 điểm phần trăm.

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy ông Biden và ông Trump bắt đầu năm mới với tư cách là những ứng viên được đảng của mình ưu ái nhất cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Ông Trump hiện dẫn trước các đối thủ trong nội bộ đảng Cộng hòa với hơn 37 điểm phần trăm, trong khi cả 2 đối thủ của ông Biden trong đảng Dân chủ đều không nhận được tỷ lệ ủng hộ quá 2%.

Theo The Hill