“Sốc toàn tập” với một doanh nghiệp BOT mới lên sànVừa mới lên sàn từ 14/2, cổ phiếu BOT của Công ty CP BOT Cầu Thái Hà khiến không ít người sửng sốt khi đã đạt được mức tăng phi mã tới 411%. Doanh nghiệp này vừa được chấp thuận cho thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT cầu Thái Hà từ 10/1/2019 và lên kế hoạch lãi… hơn 2 tỷ đồng trong năm nay.
Tạm giữ giấy tờ xe của tài xế chống đối tại trạm BOT Mỹ LộcBắt đầu từ lúc trạm thu phí BOT Mỹ Lộc hoạt động trở lại, có một số trường hợp vẫn cố "chống" việc thu phí bằng cách không mua vé, đâm vào gác chắn trạm thu phí. Các trường hợp này đã bị Công an huyện Mỹ Lộc tạm giữ giấy tờ xe.
Dừng thu phí trạm BOT Bình Định để phòng chống dịch Covid-19Từ 0h ngày 30/7, trạm BOT Bình Định (tại thị xã An Nhơn, Bình Định) dừng thu phí vì nằm trong vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Phải chăng ông Bộ trưởng Thể… quên?Các dự án BOT “nở rộ” dưới thời ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng và cũng giai đoạn này, ông Thể làm Thứ trưởng. Do đó, tuy không phải chịu trách nhiệm chính nhưng không thể nói rằng ông không có trách nhiệm gì với “sản phẩm của giai đoạn trước, nhiệm kỳ trước”.
BOT Cai Lậy lại “vỡ trận”, bé trai 10 tuổi bị bố đẻ bạo hành dã manNhiều người dân vui mừng với quyết định của Thủ tướng: tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy từ 1-2 tháng; Bé trai 10 tuổi với cơ thể đầy vết thương sau suốt 2 năm bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành; Hàng chục xe máy đổ la liệt khi đi qua hầm chui Kim Liên… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.
Sửng sốt: Doanh nghiệp 138 lần bị thanh tra; Lãi suất huy động “vọt” gần 9%/nămĐây là hai thông tin gây “sửng sốt” trong tuần qua. Ngoài ra, việc Bộ Giao thông “bác” thông tin đề xuất tăng phí 49 dự án BOT, một số bình luận của chuyên gia về thương chiến Mỹ-Trung, thoái vốn Nhà nước khỏi doanh nghiệp cũng gây chú ý.
Kiểm tra đột xuất, quyết “đóng cửa” trạm thu phí BOT nếu vi phạmTổng cục Đường bộ Việt Nam được giao theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thu phi, kịp thời phát hiện tiêu cực và xử lý nghiêm vi phạm.
Không đi đường BOT, vẫn phải trả phí hơn 430 triệu đồng/nămDù không tham gia giao thông trên tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh (đường BOT) nhưng mỗi năm Cty vận tải ô tô Hà Tĩnh (xe buýt) phải nộp phí hơn 430 triệu đồng khi phải qua trạm thu phí Cầu Rác. Trạm thu phí này không đặt trên tuyến đường BOT vì vướng trạm thu phí cầu Bến Thuỷ có khoảng cách không đủ 70km...
Dân dàn hàng trên đường phản đối trạm thu phí BOTPhản đối hoạt động thu phí BOT với mức cao trên tuyến đường nâng cấp sửa chữa, sáng nay (13/3), nhiều người dân huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ cùng 20 phương tiện đã dàn hàng ngang trước trạm thu phí để cản trở.
“Dồn Bộ trưởng Thể vào thế khó thì... cũng tội!”Phát biểu về kế hoạch hoàn thành trạm thu phí không dừng vào cuối năm 2019 bị phá sản, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết, ông không muốn nói về vấn đề này nữa vì làm thế là dồn Bộ trưởng vào thế khó.
Máy bay quân sự rơi và anh nông dân vay tiền mua ô tô cấp cứu người miễn phíMáy bay quân sự Su-22 bị rơi khi bay huấn luyện, hai phi công hi sinh; Đường phố ngập lụt, trẻ em TP Hà Nội tranh thủ tập bơi trên mặt đường tỉnh lộ; Anh Trần Thanh Khiết vay tiền mua ô tô chở người đi cấp cứu miễn phí… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.
Thêm nhiều địa phương lên tiếng phản đối trạm BOT Cầu RácSau khi các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh được Bộ GTVT quyết định miễn phí dịch vụ khi qua trạm thu phí Cầu Rác, ngay sau đó, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh tiếp tục phản đối đối trạm thu phí này.