1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh trong tuần:

Máy bay quân sự rơi và anh nông dân vay tiền mua ô tô cấp cứu người miễn phí

(Dân trí) - Máy bay quân sự Su-22 bị rơi khi bay huấn luyện, hai phi công hi sinh; Đường phố ngập lụt, trẻ em TP Hà Nội tranh thủ tập bơi trên mặt đường tỉnh lộ; Anh Trần Thanh Khiết vay tiền mua ô tô chở người đi cấp cứu miễn phí… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Chiếc máy bay quân sự đã bị rơi ở làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vào trưa ngày 26/7. Hai phi công bay huấn luyện là Trung tá Khuất Mạnh Trí và Thượng tá Phạm Giang Nam đã hy sinh.
Chiếc máy bay quân sự đã bị rơi ở làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vào trưa ngày 26/7. Hai phi công bay huấn luyện là Trung tá Khuất Mạnh Trí và Thượng tá Phạm Giang Nam đã hy sinh.

Chiều 28/7, hàng nghìn người đã tới nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội) để tiễn đưa hai phi công Su-22 về nơi an nghỉ cuối cùng. Cảnh người đầu bạc khóc người tóc xanh, tiếng con trẻ hỏi tìm cha khiến ai nấy đều không thể cầm lòng... (Ảnh: Trần Thanh)
Chiều 28/7, hàng nghìn người đã tới nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội) để tiễn đưa hai phi công Su-22 về nơi an nghỉ cuối cùng. Cảnh người đầu bạc khóc người tóc xanh, tiếng con trẻ hỏi tìm cha khiến ai nấy đều không thể cầm lòng... (Ảnh: Trần Thanh)

Sau đợt mưa lớn, làng Bùi Xá (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân vẫn bị cắt điện, có nhà phải ăn ngủ trên thuyền chờ nước rút... (Ảnh: Toàn Vũ)
Sau đợt mưa lớn, làng Bùi Xá (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân vẫn bị cắt điện, có nhà phải ăn ngủ trên thuyền chờ nước rút... (Ảnh: Toàn Vũ)

Đường tỉnh lộ 421B qua khu vực xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) ngập mấy ngày nay do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài ở các tỉnh phía Bắc. Có đoạn nước ngập sâu, trẻ em tranh thủ tắm mát ngay trên mặt đường. (Ảnh: Quân Đỗ)
Đường tỉnh lộ 421B qua khu vực xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) ngập mấy ngày nay do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài ở các tỉnh phía Bắc. Có đoạn nước ngập sâu, trẻ em tranh thủ tắm mát ngay trên mặt đường. (Ảnh: Quân Đỗ)

Cơn bão số 3 gây mưa lũ kéo dài đã khiến ngôi nhà duy nhất của gia đình ông Đinh Văn Bì, bà Nguyễn Thị Hoa ở xóm Vôi, xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, bị dịch chuyển hẳn về phía hồ Hòa Bình, chơi vơi bên miệng vực. (Ảnh: Đàm Quang)
Cơn bão số 3 gây mưa lũ kéo dài đã khiến ngôi nhà duy nhất của gia đình ông Đinh Văn Bì, bà Nguyễn Thị Hoa ở xóm Vôi, xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, bị dịch chuyển hẳn về phía hồ Hòa Bình, chơi vơi bên miệng vực. (Ảnh: Đàm Quang)

Vỡ đập thủy điện ở Lào, hàng chục người Việt sinh sống tại huyện Samaxay (Attapeu) cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người đến thời điểm này vẫn đang phải sống tạm tại nhà kiều bào người Việt gần huyện. (Ảnh: Phạm Hoàng)
Vỡ đập thủy điện ở Lào, hàng chục người Việt sinh sống tại huyện Samaxay (Attapeu) cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người đến thời điểm này vẫn đang phải sống tạm tại nhà kiều bào người Việt gần huyện. (Ảnh: Phạm Hoàng)

Đại tá phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy – người từng bắn rơi 7 máy bay Mỹ nay về quê nhà Đồng Tháp vui sống với ao cá, ruộng sen... Ông Bảy cho mình là người may mắn khi không bị thương, không nằm xuống như bao đồng đội. Do vậy, với ông ngày 27/7 là một ngày rất đặc biệt! (Ảnh: Nguyễn Hành)
Đại tá phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy – người từng bắn rơi 7 máy bay Mỹ nay về quê nhà Đồng Tháp vui sống với ao cá, ruộng sen... Ông Bảy cho mình là người may mắn khi không bị thương, không nằm xuống như bao đồng đội. Do vậy, với ông ngày 27/7 là một ngày rất đặc biệt! (Ảnh: Nguyễn Hành)

Sự việc BOT Tân Đệ chưa lắng xuống, người dân và lái xe tiếp tục thắc mắc và “chất vấn” trạm thu phí BOT Mỹ Lộc nằm trên QL21B, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, thu phí quá cao. Theo đó, BOT Mỹ Lộc bắt buộc phải xả trạm trước việc lái xe đỗ trong làn thu phí và “chất vấn” việc thu phí quá lâu... (Ảnh: Đức Văn)
Sự việc BOT Tân Đệ chưa lắng xuống, người dân và lái xe tiếp tục thắc mắc và “chất vấn” trạm thu phí BOT Mỹ Lộc nằm trên QL21B, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, thu phí quá cao. Theo đó, BOT Mỹ Lộc bắt buộc phải xả trạm trước việc lái xe đỗ trong làn thu phí và “chất vấn” việc thu phí quá lâu... (Ảnh: Đức Văn)

Chiều 23/7, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi cư trú của bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga ‘vọc”, trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku , tỉnh Gia Lai ), người bị tố đã tra tấn dã man chị Y Nhiêu người làm thuê. (Ảnh: Phạm Hoàng)
Chiều 23/7, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi cư trú của bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga ‘vọc”, trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku , tỉnh Gia Lai ), người bị tố đã tra tấn dã man chị Y Nhiêu người làm thuê. (Ảnh: Phạm Hoàng)


Dù kinh tế gia đình không khá giả nhưng anh Trần Thanh Khiết vẫn quyết định vay mượn gần 100 triệu đồng để mua chiếc ô tô cũ chở người gặp nạn, bệnh nhân nghèo đi cấp cứu. (Ảnh: Tiến Thành)

Dù kinh tế gia đình không khá giả nhưng anh Trần Thanh Khiết vẫn quyết định vay mượn gần 100 triệu đồng để mua chiếc ô tô cũ chở người gặp nạn, bệnh nhân nghèo đi cấp cứu. (Ảnh: Tiến Thành)

Quang Phong (tổng hợp)