Thu hồi đất rừng sai luật, Sở Nông nghiệp Kiên Giang thua kiệnBà Lang nhận hợp đồng giao khoán rừng đến 50 năm nhưng khi bà bỏ công sức, tiền của trồng rừng được 5 năm, Sở NN&PTNT Kiên Giang thu hồi, không bồi thương thiệt hại gì cho bà Lang. Sự việc sai trái rõ ràng thế nhưng 8 năm bà phải đi hầu tòa suốt.
Thu hồi đất rừng ở Bình Thuận: đã phải nổ súngSáng 8/7, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó chủ tịch UBND thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa xảy ra một vụ ẩu đả giữa lực lượng bảo vệ rừng (Kiểm lâm và cán bộ Lâm trường LaGi) với một nhóm người dân lấn chiếm đất rừng ở Tiểu khu 361.
Khó thu hồi đất giao cho người nghèo "nhầm" qua nhà cán bộĐã hơn 8 năm kể từ khi Thanh tra Chính phủ có kết luận và yêu cầu tỉnh Đắk Lắk thu hồi đất rừng giao khoán sai đối tượng. Tuy nhiên, đến nay còn trên 200 ha đất giao cho cán bộ vẫn chưa thể thu hồi.
Phú Yên phá rừng theo kiểu “xé nhỏ” để khỏi xin phép Thủ tướng!Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư, tỉnh Phú Yên đã cho phép chia nhỏ rừng với phân kỳ thu hồi đất rừng phòng hộ từng đợt là 20ha, nhằm mục đích không phải xin phép Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Kết quả là 40 ha rừng bị triệt hạ trái quy định.
Nhịp cầu bạn đọc số 13: Công dân đề nghị phường Văn Miếu, phường Quán Thánh giải quyết đơn thư!Tuần qua, báo Dân trí nhận được rất nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh những vấn đề khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, việc thu hồi đất rừng phòng hộ ở tỉnh Kiên Giang khiến nhiều gia đình có công với cách mạng bị ảnh hưởng; san lấp đá lấn chiếm lòng sông ở tỉnh Hòa Bình... Báo Dân trí đã chuyển đơn thư bạn đọc đến các cơ quan có chức năng giải quyết theo thẩm quyền.
Loạt biệt thự "ma" băm nát bán đảo Sơn Trà sẽ đi về đâu?Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) từng bị "xẻ thịt" để xây 18 dự án. Trong đó có nhiều căn biệt thự "ma" vẫn nằm im lìm suốt nhiều năm. Khi Nghị quyết 170 có hiệu lực, các dự án sai phạm sẽ có hướng xử lý.
"Với trẻ vùng cao, đường đến trường luôn xa hơn đường lên nương rẫy"Cuốn sách "Hoa Rừng" ghi lại hành trình gần 20 năm hoạt động thiện nguyện của nhóm kiến trúc sư thiết kế và xây dựng các điểm trường vùng sâu, vùng xa trên khắp đất nước.
Kiến nghị xử lý trách nhiệm vụ hơn 7.100ha rừng tự nhiên bị suy giảmĐể rừng tự nhiên bị suy giảm hơn 7.100ha, nhiều lãnh đạo của huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) qua các thời kỳ và một số đơn vị có liên quan bị kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm.
Vì sao chuyển đổi 38ha rừng phòng hộ tự nhiên để sản xuất xi măng?Doanh nghiệp xin chuyển đổi trên 38,1ha rừng phòng hộ tự nhiên ở tỉnh Ninh Bình để khai thác mỏ đá vôi sản xuất xi măng và đã nộp đủ gần 20 tỷ đồng nghĩa vụ trồng rừng thay thế.
Bắc Giang quyết định hủy 102 dự án bất động sảnTheo quy định hiện hành, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư đã thay đổi. Do đó, tỉnh Bắc Giang đã hủy danh mục 102 dự án thu hút đầu tư.
Xã rộng nhất Việt Nam, diện tích lớn hơn nhiều tỉnhXã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam, thậm chí còn lớn hơn nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Rà soát hiện trạng đất rừng ở Vườn quốc gia Tam ĐảoBộ NN&PTNN đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc có kế hoạch phân giới, cắm mốc đối với Vườn quốc gia Tam Đảo nhằm bảo vệ hiện trạng rừng, chống xâm lấn.