Hàng giả đang được tuồn mạnh lên Facebook!Theo Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương, buôn bán hàng giả qua internet ngày càng có diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên nền mạng xã hội như facebook thông qua việc lập các fanpage bán hàng, trang facebook cá nhân để bán hàng...
Cùng vào cuộc chiến… chống hàng giảTheo Cục quản lý thị trường (QLTT) - Bộ Công Thương, hiện số vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng từ 3.000-5.000 vụ/năm.
Nạn phân bón giả hoành hành: Do lợi ích nhóm thao túng"Theo Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương), thực trạng phân bón giả năm sau lại cao hơn năm trước. Năm 2015 là trên 4000 vụ vi phạm, đến năm 2016 là trên 5000 vụ vi phạm. Trong đó nhiều vụ còn chưa được giải quyết bởi pháp luật của chúng ta còn nhiều kẽ hở."
Đặc sản địa phương muốn vào EU, Mỹ phải đạt chuẩn xanh, bền vữngCác hiệp định thương mại tự do đang mở ra cơ hội cho đặc sản địa phương vào các thị trường lớn, nhưng doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn xanh, bền vững và minh bạch truy xuất nguồn gốc.
Việc chấp hành pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội vẫn còn hạn chếThứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhận định việc chấp hành pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội ở nhiều nơi vẫn còn hạn chế.
Chưa tới 1% rau đạt VietGAP: Người Việt đang ăn rau chuẩn gì?Trong 1,15 triệu ha trồng rau, chỉ 8.000ha đạt chứng nhận VietGAP. Thực tế này đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng rau người Việt đang tiêu thụ hàng ngày.
Doanh nghiệp gặp khó khi nộp hồ sơ cấp giấy phép cho lao động nước ngoàiPhó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên cho biết, nhiều doanh nghiệp đang gặp vướng mắc với quy định mới về cấp giấy khám sức khỏe của lao động nước ngoài khi xin giấy phép lao động.
Hải quan khu vực I - “Lá chắn” chống buôn lậu, bảo vệ môi trường kinh doanhTrong bối cảnh buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi và phức tạp, lực lượng Hải quan khu vực I (thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội) đang trở thành “lá chắn” trên tuyến đầu chống hàng lậu, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa.
Việt Nam tốn gần 30.000 tỷ đồng phí xét nghiệm cho khám chữa bệnh bảo hiểmTheo thống kê của Bộ Y tế, chi phí cho xét nghiệm và cận lâm sàng năm vừa qua tại Việt Nam chiếm hơn 19% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tương đương gần 30.000 tỷ đồng.
Cần cơ chế bảo mật, tránh người cấp tin về lãng phí bị trù dập, trả thùTheo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, cùng với bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí, cần quy định rõ việc bảo mật thông tin, tránh trường hợp họ có thể bị trả thù, trù dập bằng nhiều cách khác nhau.
"Camera AI phản hồi thông tin vượt trội so với camera truyền thống"Theo Đại tá Phạm Quang Huy, camera AI và phần mềm quản trị thông minh giúp lực lượng chức năng giám sát an ninh tốt hơn. Camera AI phản hồi thông tin vượt trội so với các loại camera truyền thống.
Nhà ở ngày càng đắt đỏ: Lời giải nằm ở pháp lý và nguồn vốnChuyên gia cho rằng, GDP Việt Nam khoảng 500 tỷ USD, trong khi vốn hóa thị trường bất động sản ước tính đạt 1.500 tỷ USD. Song thị trường bất động sản còn những điểm nghẽn.