Năm 2025, tự mua thuốc, người bệnh được BHXH thanh toán trực tiếpNgày 18/10, Bộ Y tế ban hành thông tư quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh.
Bộ Y tế đề xuất cơ chế chi trả khi người có thẻ BHYT tự mua thuốcDự thảo thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế đang được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến.
Bộ Y tế sẽ hiện thực hóa chính sách miễn viện phí cho người dân ra sao?Để tiến tới miễn viện phí cho người dân, Bộ Y tế sẽ sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm y tế để giảm tỷ lệ đồng chi trả, tăng mức hưởng, chi trả chi phí sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh nguy hiểm…
Hoàn tiền chạy thận với nhân viên "tố" cửa hàng C.P, bị mất việcLiên quan vụ người “tố” cửa hàng C.P. Việt Nam ở Sóc Trăng phải tự chi trả tiền chạy thận khi mất việc, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã cấp thẻ BHYT mới, hoàn chi phí đợt chạy thận trước 3/6 cho anh.
Miễn viện phí: Bài học từ các quốc gia đi trướcNhiều quốc gia trên thế giới đã phát triển các chính sách miễn phí hoặc cung cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân. Dịch vụ y tế được miễn phí hoặc được chính phủ chi trả phần lớn.
Người “tố” cửa hàng C.P phải chạy thận, nhận 200 triệu đồng bảo hiểm y tếNgười “tố” cửa hàng của C.P. Việt Nam ở Sóc Trăng trà trộn heo bệnh đã bị chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, đến kỳ chạy thận, anh này phải tự chi trả tiền điều trị do thẻ bảo hiểm y tế hết hiệu lực.
Những gia đình cùng kiệt vì viện phí, mẹ bán nhà đổi vài năm sống cho conBệnh tật không chỉ mài mòn cơ thể mà còn rút kiệt kinh tế của cả một gia đình. Bất kể là ung thư, suy thận... mỗi tháng điều trị đều là một cuộc vật lộn với những con số ám ảnh trên hóa đơn.
Cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang nhận hối lộ "định kỳ"Theo kết luận điều tra, vào ngày 5, 6 các tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm từ quý I/2017 đến quý IV/2021, Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch Công ty LanQ, đều đặn đưa tiền cho ông Thân Đức Lại.
Công ty Sơn Lâm "tuồn" thuốc vào những bệnh viện nào?Theo kết luận điều tra, Phạm Văn Cách đã đưa chi phí "bôi trơn" tương đương mức 2-20% giá trị hóa đơn bán thuốc, tổng hơn 71 tỷ đồng, để được "tuồn" thuốc vào các bệnh viện y học cổ truyền.
Shipper đòi tài xế Lexus bồi thường hơn 1 tỷ: Pháp luật quy định ra sao?Theo luật sư, để có căn cứ yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ đồng, nam shipper phải cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh các "chi phí hợp lý" và thiệt hại do hành vi vi phạm của tài xế Lexus gây ra.
Toạ đàm: Tăng thuế thuốc lá - Lợi ích kép cho ngân sách và sức khỏe9h ngày 5/6, Báo Dân trí tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến Tăng thuế thuốc lá - Lợi ích kép cho ngân sách và sức khỏe nhằm cung cấp thông tin về những hiệu quả mà một chính sách thuế đủ mạnh mang lại.
Bệnh viện từ chối cấp giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế vì lý do hiến tạng?Bệnh viện huyện từ chối cấp giấy chuyển tuyến cho người hiến tạng vì Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ không chi trả chi phí khám chữa bệnh trong quá trình lấy tạng để hiến.