Gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án người dân kiện Chủ tịch tỉnh Lào Cai ra tòaCho rằng vụ án Chủ tịch UBND TP Lào Cai và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị người dân khởi kiện ra tòa có tính chất phức tạp, cần thêm thời gian để các đương sự cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ, TAND tỉnh Lào Cai đã ra quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử từ ngày 16/7 đến 16/9/2018.
Tòa án sẽ xử lý thế nào khi nhận đơn của Hoàng Anh Gia Lai khởi kiện VPFLuật sư cho biết, thời hạn chuẩn bị xét xử của vụ kiện giữa câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và VPF theo quy định tại điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự tối đa là 03 tháng.
Vụ người bị “án oan” HIV kiện Giám đốc Sở Y tế: Tòa gia hạn xét xử vì… vụ án phức tạpLiên quan đến vụ anh Lê Mạnh Linh kiện ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình ra tòa án đòi quyền lợi vì bị ngành y tế Ninh Bình “kết án oan” nhiễm HIV, xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, Chánh án TAND TP Ninh Bình đã gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án.
Lùi thời gian xét xử vụ kiện Infoco vì... phức tạpÔng La Minh Tường - Phó Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký Quyết định ra hạn thời hạn chuẩn bị xét xử vụ Công ty Bibica và Công ty Thành Hưng kiện Infoco, bởi cơ quan này nhận thấy đây là vụ án có tính chất phức tạp.
Toà án tỉnh Bắc Giang còn “ngâm” vụ dân kiện quan đến bao giờ?“Liên quan đến vụ việc một người dân khởi kiện UBND huyện Yên Dũng, về thời hạn quy định tố tụng, một vụ án hành chính chỉ có thời hạn chuẩn bị xét xử tối đa 6 tháng, tuy nhiên đến nay đã 24 tháng, TAND tỉnh Bắc Giang vẫn chưa đưa ra xét xử. Với tư cách là một cơ quan pháp luật, hành xử của TAND tỉnh Bắc Giang thật khó hiểu”, luật sư Quách Thành Lực bày tỏ.
Ông Mai Tiến Dũng không bị xử lý trong vụ án tại EVNTheo cáo trạng, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Mai Tiến Dũng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có động cơ vụ lợi để tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp.
Chính quyền lý giải việc 1km đường có 23 biển cấm đỗ xe ở Lâm ĐồngChính quyền địa phương cho biết, việc lắp đặt các biển cấm nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo cho việc xử lý các hành vi vi phạm đối với các phương tiện đậu đỗ sai quy định.
Hà Nội: Xét xử lưu động nhóm "thổi giá" đất lên đến 30 tỷ đồng/m2Phiên tòa xét xử 6 bị cáo thổi giá đất lên đến 30 tỷ đồng/m2 tại huyện Sóc Sơn bị đưa ra xét xử lưu động để cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung những hành vi vi phạm pháp luật tương tự.
Hé lộ "pháo đài kinh tế": Bức tường chắn của ông Tập trước Mỹ và phương TâyTrung Quốc đang dốc sức xây dựng "pháo đài kinh tế" để giảm phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây. Liệu chiến lược này có đủ sức giúp Trung Quốc đạt được tham vọng tự cường?
Thông qua quy định mới về tạm đình chỉ và mất quyền đại biểu Quốc hộiỦy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội trong 2 trường hợp. Trong đó có trường hợp đại biểu Quốc hội bị khởi tố bị can.
Khi nào Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10?"Còn thời gian ngắn các em thi vào lớp 10 THPT nhưng Hà Nội chưa công bố môn thi thứ 3 khiến phụ huynh, học sinh như ngồi trên lửa", một học sinh lớp 9 chia sẻ khiến hàng nghìn người vỗ tay.
Bạo lực đường phố và kiểu ứng xử "xấu xí" đối với người yếu thếTheo Tiến sĩ Trần Thành Nam, những vụ bạo lực với shipper vừa qua thể hiện một kiểu ứng xử "xấu xí", không đẹp và sự thiếu tôn trọng đối với những người làm các công việc chân tay, người yếu thế.