“Thể thao Việt Nam đắm chìm ở thành tích SEA Games, nên đầu tư cho Olympic"Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - Ủy ban TDTT, cựu trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhiều kỳ đại hội, ông Nguyễn Hồng Minh đã có góc nhìn tâm huyết về thể thao Việt Nam ở SEA Games 33.
Khát vọng vươn tầm từ đấu trường SEA GamesSEA Games có vai trò đặc biệt với lịch sử Thể thao Việt Nam. Nhưng trong xu thế phát triển mới, câu hỏi là “tận dụng” SEA Games như thế nào để tạo đà phát triển Thể thao thành tích cao nước nhà?
Ông Nguyễn Hồng Minh: “Đây là cuộc đấu pháp lý của bóng chuyền Việt Nam”Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục Thể thao), nguyên Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh nhận định về vụ đội tuyển bóng chuyền U21 nữ có nguy cơ nhận lệnh cấm.
Thủ tướng: Triết lý bóng đá của Brazil rất gần gũi với văn hóa Việt NamThủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tiềm năng hợp tác về văn hóa, thể thao, nhất là thể thao thành tích cao, trong đó có lĩnh vực bóng đá giữa Việt Nam và Brazil là không có giới hạn.
"Thể thao Việt Nam chuyển mình, ghi dấu ấn quốc tế trong 50 năm qua"Nguyên Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh chia sẻ với Dân trí về bước chuyển mình của thể thao Việt Nam trong 50 năm qua.
Thể thao Việt Nam sẽ vượt qua "tư duy SEA Games"?Để đưa thể thao thành tích cao Việt Nam "vượt vũ môn" thì dứt khoát phải bắt đầu bằng sự thay đổi tư duy.
Ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ thành công và nuối tiếc tại SEA Games 31Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - Tổng cục TDTT, ông Nguyễn Hồng Minh có những chia sẻ về công tác tổ chức, thành công và hạn chế tại SEA Games 31.
"Thể thao Việt Nam ưu tiên SEA Games, chậm phát triển ở châu lục"Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - Ủy ban TDTT, cựu trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhiều kỳ đại hội, ông Nguyễn Hồng Minh đã có góc nhìn tâm huyết về thể thao Việt Nam ở Asiad 19.
Thể thao Việt Nam quyết tấn công vào đấu trường Asiad và OlympicTại Hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030 diễn ra chiều 21/12, Thể thao Việt Nam đặt ra chỉ tiêu giành 5-6 HCV ở Asiad 2026 và 7-8 HCV tại Asiad 2030.
"Việt Nam không cần đầu tư tốn kém cho SEA Games, cần hướng đến châu lục"Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - Tổng cục TDTT, cựu trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhiều kỳ đại hội, ông Nguyễn Hồng Minh đã chia sẻ thú vị về đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 32.
"Kỷ luật HLV Kim Huệ là cách làm tùy tiện"Ông Nguyễn Hồng Minh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, Tổng cục TDTT, cho rằng án phạt kỷ luật của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam với HLV Kim Huệ không có cơ sở và làm sai quy trình.