Thương hiệu ô tô nội địa Trung Quốc đẩy lùi BMW và MercedesDoanh số tăng gấp 3 lần trong vòng 3 năm, và bán chạy hơn tất cả nhà sản xuất ô tô phương Tây có mặt tại Trung Quốc, đó là những gì thương hiệu Aito đã làm được.
Tương lai người dùng ô tô điện không cần ra khỏi xe để cắm sạcCánh tay sạc tự động mà Huawei vừa giới thiệu cho phép người dùng ô tô điện không cần ra khỏi xe và cắm cáp sạc thủ công như hiện tại.
Cả thế giới hiện chỉ có 4 thương hiệu xe điện có lãiTrong số này, hai cái tên có thể khiến bạn bất ngờ. Một số thương hiệu xe điện khác đang gần chạm mức lãi.
Các thương hiệu Trung Quốc dừng quảng cáo xe có tính năng tự láiTrước quy định mới của cơ quan quản lý, hàng loạt hãng xe Trung Quốc đã phải thay đổi cách gọi các hệ thống hỗ trợ lái, không quảng cáo xe có tính năng "tự lái" nữa.
Huawei chính thức ra mắt SUV điện Aito M9 cùng phân khúc với VinFast VF 9Tại Triển lãm ô tô Quảng Châu 2023 đang diễn ra ở Trung Quốc, ông lớn công nghệ Huawei đã trình làng mẫu Aito M9 hợp tác phát triển cùng Seres.
Huawei bất ngờ ra mắt xe điện, cạnh tranh Tesla tại thị trường Trung QuốcHãng công nghệ viễn thông Huawei đã khiến nhiều người bất ngờ khi chính thức đặt chân vào thị trường xe điện, với mẫu xe đầu tiên mang tên AITO M5.
SUV điện của Huawei có gì đặc biệt mà "chốt sale" 20.000 xe chỉ sau 4 giờ?Có giá khởi điểm không rẻ nhưng đã có tới 20.000 chiếc AITO M7 2022 được đặt hàng tại Trung Quốc chỉ sau 4 tiếng mở bán, tương đương doanh số Toyota Vios bán cả năm ở Việt Nam.
Huawei ngày càng tiến sâu vào ngành ô tôKhông dừng lại ở 4 thương hiệu ô tô, tập đoàn viễn thông Trung Quốc này tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với GAC để thành lập thêm một thương hiệu xe năng lượng mới hạng sang.
Huawei tiến sâu vào lĩnh vực ô tô bằng cách bắt tay "ông lớn", quyết có lãiQuyết tâm phải có lãi khi làm ô tô, tập đoàn công nghệ Trung Quốc bắt tay với nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc - Changan - để đẩy mạnh phát triển công nghệ bên trong xe.
Đường đi lắt léo của chiếc xe Trung Quốc hiếm hoi nhập khẩu hợp pháp vào MỹQuyết tâm đưa bằng được chiếc xe Trung Quốc mình yêu thích vào Mỹ, một người đàn ông ở Oklahoma đã tìm cách lách luật.