"Siêu dự án" Tháp Dầu khí 102 tầng được thay bằng công trình 44 tầngSau nhiều năm tòa tháp cao nhất Việt Nam vẫn chỉ nằm trên giấy thì bãi đất hoang nơi triển khai dự án đã được bàn giao lại cho Công ty cổ phần Đầu tư Mai Linh để đầu tư dự án Công viên giải trí, trường học và Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Golden Palace A, có công trình cao tối đa 44 tầng.
Tháp dầu khí cao nhất Việt Nam: Biểu tượng 1 tỷ USD "chết yểu"Lẽ ra PVN Tower đã được khởi công và hoàn thành vào năm 2014, trở thành một biểu tượng tự hào cho ngành dầu khí và thủ đô Hà Nội, tương tự như tòa tháp đôi của Malaysia. Hơn 4 năm trôi qua, dự án hiện vẫn là bãi cỏ hoang nằm trong lòng khu đất vàng của thành phố Hà Nội.
"Tòa nhà cao nhất Việt Nam" hết "cắt ngọn" đến đổi chủThủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Tháp Dầu khí, từng được cho là tòa nhà cao nhất Việt Nam và thứ 2 châu Á, nếu việc xây dựng được hoàn thành.
Tòa tháp cao nhất Việt Nam thay tên, đổi chủTheo chỉ đạo của Thủ tướng, Petro Vietnam sẽ chỉ tham gia góp vốn làm Văn phòng của Tập đoàn với mức tối thiểu và không lấy tên của Tập đoàn trong dự án này, đổi tên Tháp Dầu khí (PVN Tower) sang tên khác.
Dự án toà tháp cao nhất Việt Nam: Chủ đầu tư rút luiVới tư cách là chủ đầu tư dự án tháp dầu khí cao 102 tầng, PetroVietnam đã quyết định không tiếp tục tham gia đầu tư dự án này, nhằm từng bước đưa tập đoàn ra khỏi lĩnh vực đầu tư bất động sản.
Khoảnh khắc Nga tập kích phá hủy tháp truyền hình UkraineNga đã tấn công chính xác vào một tháp truyền hình lớn của Ukraine ở thành phố Kharkov.
Chuyển hồ sơ vụ xăng dầu đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công anThanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra quản lý xăng dầu đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền với những cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Thanh tra xăng dầu: Bộ Công Thương quản lý lỏng lẻo, xử lý không nghiêmKết luận thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu xảy ra trong nhiều năm nhưng Bộ Công Thương quản lý lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý không nghiêm.
TTCP: Bộ Công Thương quản lý lỏng lẻo hoạt động kinh doanh xăng dầu(Dân trí) -Theo kết luận thanh tra, do Bộ Công Thương quản lý lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý không nghiêm, nên dẫn đến hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn biến phức tạp.
Hà Tĩnh công khai 8 doanh nghiệp đang vi phạm đất đaiSở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh vừa báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường việc công khai 8 trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn.
Phía sau chiến lược tấn công "huyết mạch kinh tế" Nga của UkraineTần suất các vụ tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga ngày càng dày và Ukraine dường như chưa có ý định dừng chiến dịch tập kích này.
"Các nước phải điều chỉnh tiền lương, đãi ngộ để thu hút lao động Việt"Nêu thực tế lượng lao động Việt tại Ả Rập Xê Út đang giảm dần, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đề nghị quốc gia Trung Đông điều chỉnh tiền lương, đãi ngộ để thu hút nhân lực.