Hà Nội nghiên cứu mô hình thành phố bên sông HồngHà Nội sẽ nghiên cứu, làm rõ phương án quy hoạch phát triển sông Hồng, trong đó có mô hình phát triển thành phố hai bên sông, theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.
Hiện thực hóa giấc mơ thành phố bên sông HồngSau nhiều năm chưa thể thực hiện, quy hoạch hai bên bờ sông Hồng hiện đang được Hà Nội quyết tâm tái khởi động.
Khai Sơn City – thành phố bên sông Hồng: Một bước chân, ngàn tiện íchỞ bên kia sông Hồng, nơi cách phố Cổ Hà Nội chỉ 2km, một thành phố sôi động và sầm uất rộng lên tới hơn 180ha đã được quy hoạch, đang dần được hình thành. Đây được kỳ vọng là một thành phố bên sông hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng hơn 70.000 cư dân và các dịch vụ thương mại, giải trí cho hàng triệu người dân lân cận, đặc biệt là khu vực phố Cổ và quận Long Biên.
Thành phố bên sông Hồng: “Hạn chế di dân đến mức có thể”Giám đốc sở Qui hoạch - Kiến trúc Hà Nội, ông Tô Anh Tuấn cho biết, một trong những nội dung quan trọng, cơ bản của giai đoạn 2 dự án thành phố hai bên bờ sông Hồng là cân nhắc kĩ hơn nữa xem việc di dân có thể giảm đến mức nào.
Hình sắc Hà Nội "mờ nhạt" trong bản quy hoạch chungTrục Thăng Long nhằm mục tiêu “vô lý” khi chỉ để nối khu Hồ Tây với hồ Đồng Mô; thành phố bên sông Hồng để tăng thêm gánh nặng dân cư cho khu vực sông không hợp lý… Đại biểu HĐND Hà Nội chưa an tâm với đồ án quy hoạch chung Thủ đô.
Khu hồ Gươm, phố cổ mà di dời dân đi sẽ được dùng làm gì?Đối với từng khu vực cụ thể tại vùng lõi, Hà Nội sẽ tái cấu trúc về sử dụng đất và không gian, cảnh quan khác nhau.
Hà Nội tính di dời hơn 860.000 dân nội thành để tái thiết đô thịHà Nội đề xuất trong giai đoạn 2026-2045 sẽ di dời hơn 860.000 người dân sinh sống trong phạm vi đường Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị.
Hà Nội phát triển chùm đô thị hướng tâm, xác lập 9 cực tăng trưởng mớiQuy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm xác lập vị thế Hà Nội là hạt nhân dẫn dắt Vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, định hình Thủ đô “Văn hóa - Bản sắc - Sáng tạo”.
Bắt đối tượng hất axit vào mặt người đi đường rồi bỏ trốnHoàng ngồi sau xe máy do đồng bọn điều khiển, sau đó đối tượng này dùng xi lanh chứa axit hất vào mặt người đàn ông đi xe máy một mình. Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn tại tỉnh Tuyên Quang.
Ai phải di dời khi Hà Nội tái cấu trúc?Từ năm 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên thực hiện đối với khu vực trong Vành đai 1, Vành đai 2.
Liên doanh Keppel và Khang Điền bàn giao sổ hồng cho cư dân Gladia by the WatersNgày 25/1, liên doanh Keppel và Khang Điền bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho cư dân tại khu biệt thự Gladia by the Waters nằm trong tổng thể khu đô thị 30ha của Khang Điền.
Sau khi Đèo Cả, MIK Group rút lui, siêu dự án sông Hồng chốt điều chỉnh lớnHà Nội sẽ quy hoạch các vùng không gian thoát lũ đặc biệt. Dự báo sơ bộ đến năm 2045, dân số khu vực quy hoạch phân khu sông Hồng là khoảng 300.000-350.000 người.