Nghịch lý hạnh phúc tại Nhật BảnTại sao một quốc gia giàu có nhất nhì thế giới, nổi tiếng với mạng lưới giao thông hoàn hảo, môi trường xanh sạch đẹp, hệ thống y tế ưu việt, giáo dục vượt trội, tuổi thọ người dân cao… lại là nước có tỷ lệ người tự tử nhiều nhất thế giới?
Ca tử vong do virus Nipah tại Bangladesh liên quan đến thói quen hàng ngàyTổ chức Y tế Thế giới xác nhận một phụ nữ khoảng 40 tuổi tại miền Bắc Bangladesh đã tử vong do nhiễm virus Nipah sau khi sử dụng mật cây chà là tươi.
Ăn đủ thịt vào mốc này giúp tăng cơ hội sống thọ 100 tuổiPhát hiện từ hơn 5.000 người sống thọ ở Trung Quốc cho thấy, để đi được đến ngưỡng 100 tuổi, bí quyết không nằm ở những chế độ ăn hà khắc mà ở sự cân bằng.
“Làm sớm, làm chắc” đề án điều tra tổng thể về tiềm năng đất hiếmKết quả điều tra bước đầu xác định Việt Nam có tài nguyên, trữ lượng đất hiếm thuộc nhóm hàng đầu thế giới, tạo cơ sở quan trọng cho việc xây dựng chiến lược quốc gia về khoáng sản này.
Đường dây dùng axit công nghiệp để sản xuất “giấm ăn lên men tự nhiên"Lê Thị Lộc cho pha trộn theo tỉ lệ, 2 lít axit axetic công nghiệp với 100 lít nước, đóng vào chai dán nhãn “giấm ăn lên men tự nhiên” rồi bán ra thị trường.
Việt Nam có tỷ lệ người hút thuốc lá đứng thứ 9 thế giớiTheo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có tỷ lệ người sử dụng thuốc lá đứng thứ 9 trên thế giới. Hơn 56% hộ gia đình Việt Nam có ít nhất một người hút thuốc lá.
5 điểm khiến virus Nipah trở nên đặc biệt nguy hiểmChưa có vaccine phòng bệnh, có khả năng lây từ người sang người và tỷ lệ tử vong cao, virus Nipah được giới chuyên gia đánh giá là một trong những mầm bệnh nguy hiểm cần đặc biệt cảnh giác.
Quảng Ninh miễn phí tham quan Yên Tử đến hết năm 2028HĐND tỉnh Quảng Ninh quyết định miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử từ nay đến 31/12/2028 nhằm tri ân du khách, quảng bá di sản và thúc đẩy phát triển du lịch.
Nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người Hàn Quốc trong độ tuổi 40Hàn Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tự tử ngày càng trầm trọng, đặc biệt ở những người trong độ tuổi 40.
Chuyên gia: Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao nhưng khó lây hơn Covid-19Thời gian gần đây, thông tin về virus Nipah đã khiến nhiều người dân lo lắng. Theo chuyên gia, loại virus này dù có tỷ lệ tử vong cao, song khả năng gây dịch thấp.
Virus Nipah đã từng bùng phát tại đâu, khiến bao nhiêu người thiệt mạng?Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 và từ đó đến nay, loại virus này đã có nhiều đợt bùng phát tại các quốc gia châu Á.
Chính thức bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế từ ngày maiTừ ngày mai (1/1/2026), hộ kinh doanh sẽ chuyển sang nộp thuế thu nhập cá nhân trên lợi nhuận thay vì thuế khoán. Dự kiến khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh sẽ không còn phải nộp thuế.