Năm 2020, sẽ giảm tỷ lệ mù lòa xuống còn 0,3%Điều tra mới nhất về tình hình mùa lòa năm 2007 cho thấy tỷ lệ mù lòa chung trong dân số của nước ta là 0,43%. Đây là một tỉ lệ tương đối cao so với các nước trong khu vực.
Hành trình tìm lại ánh sáng cho trẻ khiếm thịViệt Nam là nước có tỷ lệ mù lòa trẻ em cao thứ tư khu vực châu Á (0.79%) với trên 3 triệu trẻ bị suy giảm thị lực. Ước khoảng 23.000 trẻ bị mù lòa hai mắt và hơn 157.000 trẻ thị lực yếu do đục thủy tinh thể bẩm sinh, sẹo giác mạc và võng mạc trẻ sinh non (ROP)...
Một nửa học sinh Hà Nội phải đeo kính vì cận, loạn thịTật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) đang ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên, với tỷ lệ mắc khoảng 15-20% ở học sinh nông thôn, 30-40% ở thành phố.
Chuyên gia thế giới tiết lộ thứ có thể giúp triệu trẻ sinh non giảm tử vongChuyên gia thế giới khẳng định, hệ thống được ví như "chân trời của y học chu sinh" có thể làm giảm mù lòa, chấn thương não và tử vong ở trẻ sinh non. Điều này mang ý nghĩa phi thường.
Những tấm lòng nhân ái, yêu thương đã sưởi ấm trái tim người phụ nữ mù lòa"Cảm ơn những trái tim yêu thương trên cả nước đã thông qua báo Dân trí, giúp bà Bính nguồn kinh phí để có thể làm một ngôi nhà kiên cố, yên tâm sinh sống", Phó Chủ tịch Hội người mù Hà Nội nói.
Siêu vũ khí giúp Nga vô hiệu "mưa hỏa lực" của Ukraine ở CrimeaTruyền thông Nga hé lộ về vũ khí mới giúp Moscow vô hiệu hóa đòn tấn công dữ dội của Ukraine vào Crimea.
Trẻ nên ăn gì để bổ sung vitamin A?Trong số các vi chất dinh dưỡng thiết yếu, vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe và phát triển toàn diện của trẻ. Nó có nhiều trong gan động vật, trứng, sữa, rau lá xanh...
BS.CKI Huỳnh Hữu Danh (Bệnh viện FV) - Người "sửa lỗi" cơ thể qua mạch máuLà một trong những bác sĩ can thiệp mạch máu tại Việt Nam có thể thực hiện can thiệp nội mạch cho cả người lớn và trẻ em, BS.CKI Huỳnh Hữu Danh thường được gọi một cách dí dỏm: Người "sửa lỗi" cơ thể qua mạch máu.
74% trường hợp mù do đục thủy tinh thểKết quả điều tra mới nhất tại 14 tỉnh/thành cho thấy nguyên nhân chính gây mù vẫn là đục thủy tinh thể, chiếm tới 74%.
Nhiều người mù vì những bệnh lý đơn giảnNhiều bệnh đơn giản dẫn đến mùa lòa có thể phòng tránh, tuy nhiên nhiều người dân vẫn để đến tình trạng mù hai mắt do chủ quan, do e ngại đi bệnh viện, sợ phẫu thuật…
Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán hơn 1000 tỷ đồng cho các ca phẫu thuật thuỷ tinh thểPGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc BV Mắt Trung ương cho biết, trong năm 2018, bệnh viện thực hiện hơn 325 nghìn ca phẫu thuật thay thuỷ tinh thể. Số tiền Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán cho phẫu thuật này ước tính khoảng 1000 tỷ đồng.
83% người Việt mù lòa có thể được phòng ngừaNgày 12/11, TS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc BV Mắt Trung ương cho biết, hiện Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù loà, có thị lực kém nhưng có đến 1/3 trong số đó là những người nghèo không có tiền điều trị mang lại ánh sáng.