Tiền 50.000 đồng được tội phạm tiền giả "chuộng" nhấtTin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện lượng tiền giả bị thu giữ qua hệ thống ngân hàng, kho bạc đã giảm mạnh so với năm 2010 và 2009. Trong đó, tiền giả polymer mệnh giá 50.000 đồng vẫn thịnh hành nhất.
Thưởng nóng vụ bắt đối tượng vận chuyển 500 triệu tiền Việt Nam giảNgày 27/9, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm tiền giả.
Bắt hàng chục đối tượng thu giữ gần 20 tỷ đồng tiền giảSau vài tháng ký kết Phương án phối hợp triển khai Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tiền giả khu vực biên giới Việt – Trung, các lực lượng chức năng hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ gần 20 tỷ đồng tiền Việt Nam giả, 5.300 Nhân dân tệ giả.
Chủ tịch TPHCM làm Tổ trưởng Tổ công tác đấu tranh buôn lậu, hàng giảTổ công tác của TPHCM sẽ chỉ đạo việc kiểm tra, kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, buông lỏng quản lý, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Hà Nội: Phát hiện hơn 17 tấn gạo ST25 giả bị bán ra thị trườngThấy nhu cầu tiêu thụ gạo ST25 cao, Tuyết và Bình mua gạo rẻ tiền rồi đóng gói bao bì gạo ST25 và bán giá cao gấp đôi. Đến nay, hơn 17 tấn gạo ST25 giả đã bị 2 đối tượng bán ra thị trường.
Nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An lĩnh án 11 năm tùHĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An là đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước nên tuyên phạt mức án 11 năm tù.
Nhiều ĐBQH đề nghị giữ nguyên án tử tội sản xuất, buôn bán thuốc giảNhìn nhận việc hạn chế án tử hình là một bước tiến lớn, song theo nhiều đại biểu Quốc hội, hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả "không khác gì giết người" nên phải nghiêm trị, giữ nguyên án tử.
Có nên bỏ án tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ, sản xuất thuốc giả?Theo chương trình nghị sự, sáng 27/5, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
"Tại sao chúng ta giảm án tử hình?"Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn với đề xuất bỏ tử hình với một số tội danh trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Công an TPHCM truy tìm giám đốc 2 công ty có dấu hiệu lừa đảoÔng Lâm Nguyễn Cao Minh là giám đốc 2 công ty ở Việt Nam và Campuchia bị Công an TPHCM phát thông báo truy tìm liên quan cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dấu hiệu nhiều tội danh vụ nhóm côn đồ tạt sơn, đập phá để đòi nợTheo luật sư, loạt hành vi của nhóm đối tượng có thể bị xử lý về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và Làm nhục người khác. Ngoài ra, có thể xem xét thêm trách nhiệm về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Lê Thanh Nhất Nguyên lĩnh 9 năm tùLê Thanh Nhất Nguyên bị TAND huyện Đức Hòa tuyên án 9 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với bản án trước đó, tổng hình phạt Nhất Nguyên phải chấp hành là 13 năm tù giam.