TPHCM:
Chiêu né kiểm tra của các quán lòng xe điếu, cửa hàng thực phẩm chức năng
(Dân trí) - Khi có các đoàn thanh tra, kiểm tra, các quán lòng xe điếu, cửa hàng thực phẩm chức năng tại TPHCM đều thông báo không kinh doanh các mặt hàng này, có cơ sở còn khiếu nại vì bị kiểm tra đột xuất.
Tại phiên họp về kinh tế - xã hội sáng 3/6, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải đã nhận định về tình hình đấu tranh với buôn lậu, hàng gian, hàng giả trên địa bàn. Thời gian qua, thành phố đã khởi tố nhiều vụ án, xử lý nhiều cá nhân, tổ chức liên quan vấn đề này.
"Chúng ta cam kết hội nhập, đặc biệt tham gia các hiệp định thương mại tự do thì kiên quyết không để hàng gian, hàng giả tồn tại. Hiện nay, một số trường hợp người dân mua hàng giá rẻ gặp phải hàng giả, ngân sách Nhà nước bị thất thoát, ảnh hưởng người tiêu dùng và cam kết với nước ngoài. Các sở, ngành cần có giải pháp, tính toán để bảo vệ người tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế", lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh.

Phiên họp của UBND TPHCM sáng 3/6 (Ảnh: HMC).
Chia sẻ về công tác đấu tranh với hàng giả thời gian qua, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nêu thực trạng, khi các đoàn công tác đến kiểm tra, các cửa hàng thuốc đều báo không bán thực phẩm chức năng. Tình trạng này giống với vấn đề về lòng xe điếu vừa qua, khi có mặt các đoàn thanh tra, kiểm tra, cửa hàng nói không có lòng xe điếu và chỉ bán lòng bình thường.
Bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, thời gian tới, sở sẽ lên kế hoạch kiểm tra bất ngờ để khắc phục thực trạng trên.
"Thành phố đã có trường hợp chuyển đơn khiếu nại lên UBND do mức xử phạt lớn. Trong đó có nội dung vì sao sở đến kiểm tra đột xuất làm chúng tôi bị phát hiện, vì sao không thanh tra theo kế hoạch", bà Phạm Khánh Phong Lan chia sẻ.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, báo cáo tại phiên họp (Ảnh: HMC).
Bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, từ ngày 1/6, thanh tra sở, ngành, quận, huyện sẽ chấm dứt hoạt động nên chỉ duy trì mô hình kiểm tra, đây là khó khăn chung của các đơn vị. Vấn đề cần tìm giải pháp là việc kiểm tra thực hiện ra sao để tránh việc khó xử phạt, tránh vấn đề khiếu nại, khiếu kiện.
Theo Sở Công Thương, trong 5 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn còn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường.
Các đối tượng lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, mua, bán online, mạng xã hội để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để gây khó khăn cho công tác kiểm soát, xác định địa điểm, kho hàng của cơ quan chức năng, đối tượng còn lợi dụng hoạt động giao hàng từ các công ty giao hàng bằng ứng dụng công nghệ.
Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 404 vụ, xử lý 392 vụ vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 6,9 tỷ đồng. Chi cục cũng chuyển cơ quan điều tra 4 vụ có dấu hiệu tội phạm.
Từ đầu năm, các cơ quan đã thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng từ tiền phạt vi phạm hành chính và tiền truy thu số lợi bất hợp pháp, tịch thu gần 61.602 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.