Đề xuất mô hình tòa án 3 cấp, bỏ TAND cấp cao và cấp huyệnTAND Tối cao đề xuất không tổ chức TAND cấp cao và cấp huyện; thành lập TAND khu vực, đồng thời chuyển các TAND sơ thẩm chuyên biệt thành tòa chuyên trách trong TAND khu vực.
Quốc hội bắt đầu sửa luật về tổ chức các cơ quan tố tụng, thanh traLuật Thanh tra sửa đổi theo hướng bỏ thanh tra bộ, sở, huyện. Còn Luật Tổ chức TAND và Luật Tổ chức VKSND sửa đổi, bổ sung đã nêu rõ định hướng tổ chức mô hình 3 cấp gồm tối cao, cấp tỉnh và khu vực.
Đổi mới, nâng cao chất lượng, uy tín của tòa án nhân dânTòa án nhân dân tối cao đang chủ trì soạn thảo sửa đổi Luật Tổ chức TAND để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của TAND.
Đề xuất nhà báo chỉ được ghi âm, ghi hình phiên tòa khi chủ tọa cho phépKhoản 3 Điều 141 dự thảo Luật Tổ chức TAND sửa đổi quy định, việc ghi âm, ghi hình của HĐXX, Thẩm phán, người tiến hành tố tụng khác trong phiên tòa, chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chủ tọa.
Thêm một cấp toà án, VKS để “gánh việc” cho toà, viện tối caoChiều 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố luật Tổ chức TAND tối cao, luật Tổ chức VKSND tối cao sửa đổi. Vấn đề chống án oan sai lại được đặt ra đối với lãnh đạo 2 cơ quan tư pháp này.
Luật hóa quyền im lặng để chống oan saiNhư Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, quy định về quyền im lặng của bị can, bị cáo đã được “xới” lên tại buổi thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 23-9 về dự thảo Luật Tổ chức TAND và Luật Tổ chức VKSND sửa đổi.
Quy định về điều động, biệt phái Thẩm phán Tòa án nhân dânTại Điều 17, Thông tư số 02/2026 của TAND Tối cao nêu rõ, căn cứ nhu cầu công tác, năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có thẻ điều động, biệt phái Thẩm phán TAND theo phân cấp quản lý.
1.041 người ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm 471 nữ và 95 người ngoài ĐảngDanh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được thống nhất sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, với tổng 1.041 ứng cử viên, gồm 471 người là nữ, 228 người trẻ tuổi và 95 người ngoài Đảng.
Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Chánh án TAND Tối caoHai Thẩm phán TAND Tối cao gồm ông Lê Tiến và ông Nguyễn Biên Thùy, vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND Tối cao, theo quyết định của Chủ tịch nước.
Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Chánh án TAND Tối caoQuốc hội thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao thay ông Lê Minh Trí. Tân Chánh án TAND Tối cao là người từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở cả Trung ương và địa phương.
TAND TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng NhấtTAND TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025.
Chi trả hơn 812 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo tại Công ty AlibabaThi hành án dân sự TPHCM đã chi trả tổng cộng hơn 812 tỷ đồng cho các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu.