3 lầm tưởng phổ biến về bệnh viêm mũi dị ứngỞ Việt Nam, cứ 10 ca bệnh liên quan đến tai mũi họng thì có khoảng 3 ca (32%) là viêm mũi dị ứng. Dù vậy, nhiều người vẫn có những lầm tưởng về viêm mũi dị ứng, không điều trị hoặc tự điều trị sai cách khiến bệnh kéo dài và dễ thành mạn tính.
TPHCM tăng số ca mắc tay chân miệng, 2 dấu hiệu bệnh chuyển nặng cần chú ýSố ca tay chân miệng đang gia tăng đầu mùa, chạm mốc gần 1.500 ca. Nhiều bệnh nhi phải nhập viện, trong đó có trường hợp diễn tiến nặng do EV71.
Học trò sống sót sau trận bom B52 kể ký ức đau thương về GS Đặng Văn NgữHơn 50 năm trôi qua, nữ bác sĩ sống sót sau trận bom B52 vẫn đau đớn khi nhớ về hình ảnh cuối cùng của Giáo sư Đặng Văn Ngữ.
Cảnh báo "bệnh chuyển mùa" khiến người già gặp nguy hiểmKhi nhiệt độ xuống thấp, người cao tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do sức đề kháng giảm và khả năng điều hòa thân nhiệt kém.
Loại vi khuẩn làm 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm, trẻ nhỏ dễ tổn thương nhấtCác chuyên gia cảnh báo, mỗi năm có khoảng 1,6 triệu người tử vong vì bệnh do vi khuẩn này gây ra, trong đó 1 triệu ca là trẻ nhỏ.
Hà Nội: Trẻ nhập viện vì cúm tăng vọt, bác sĩ căng mình ngăn biến chứngTại Bệnh viện Nhi Hà Nội, số ca cúm A tăng đột biến, có thời điểm tới hơn nửa số giường bệnh là trẻ mắc cúm.
Nhiều dịch bệnh dễ bùng phát khi ngập lụt kéo dàiMưa, ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các mầm bệnh sinh sôi và gây bệnh cho con người. Các vi sinh vật, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường.
Nhiều người mua thuốc theo đơn Chat GPT: Bác sĩ chỉ điều nguy hiểm nhấtHình ảnh người dân đến nhà thuốc và yêu cầu bán thuốc theo danh sách ChatGPT gợi ý đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh cãi về trào lưu tự kê đơn bằng trí tuệ nhân tạo.
Xuyên đêm đưa quân nhân làm nhiệm vụ ở đặc khu Trường Sa về TPHCM cấp cứuQuân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại đặc khu Trường Sa thì bị nhiễm trùng toàn thân nặng. Trong đêm, trực thăng từ sân bay Tân Sơn Nhất đã cất cánh ra đảo để đưa bệnh nhân về đất liền.
Hà Nội: Trai trẻ "đau như đau đẻ" sau khi uống 4 viên thuốcBác sĩ xác định bệnh nhân lên cơn đau quặn thận, loại đau thường được ví là nỗi kinh hoàng của y học.
Việt Nam đặt mục tiêu loại trừ bệnh lao vào năm 2030Dù Việt Nam vẫn thuộc nhóm 12/30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, nhưng tỷ lệ chữa khỏi bệnh lao tại nước ta là 90%, chữa khỏi lao kháng thuốc trên 70%.
Đau khớp gối ở người nhiều bệnh nền: Cách giảm đau không cần mổNgười lớn tuổi có nhiều bệnh nền, khi dùng thuốc giảm đau, kháng viêm kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày, gan, thận và tim mạch. Vì vậy, hướng điều trị cần ưu tiên là giảm đau an toàn, không phụ thuộc thuốc và không phẫu thuật.