Tổng Bí thư: "Sắp xếp bộ máy hành chính các cấp là cơ hội sàng lọc cán bộ"Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy đơn vị hành chính các cấp là cơ hội để sàng lọc cán bộ, xây dựng đội ngũ thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
Sửa quy chế thi tốt nghiệp THPT, rút ngắn thời gian phúc khảoBộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Quy chế thi tốt nghiệp THPT sửa đổi từ năm 2026.
TPHCM sẽ mở thêm đường đi bộ ở trung tâmĐể tạo không gian sinh hoạt chung cho người dân, Thành ủy TPHCM yêu cầu xây dựng thêm các tuyến đường đi bộ ở trung tâm; xử lý nghiêm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản của các Hội quần chúngThường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản giao cho các Hội quần chúng; đối chiếu với mục đích, tiêu chuẩn, đánh giá hiệu quả sử dụng.
Tinh gọn bộ máy năm 2026 thực hiện theo hướng nào?Năm 2026, lĩnh vực cải cách hành chính đặt mục tiêu hoàn thành sắp xếp tổ chức, tinh gọn cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, gắn với chuyển đổi số và tinh giản biên chế trước tháng 6.
Những cơ quan, đơn vị nào thuộc diện sắp xếp trong năm 2026?Năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc cải cách hành chính, với trọng tâm hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan nhà nước trước tháng 6.
Năm 2026 tăng tốc thu gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp hưởng ngân sáchViệc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đang được triển khai đồng loạt từ trung ương đến địa phương, gắn với cải cách tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trong tháng 3Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tiến hành sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức, hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, giảm cấp trung gian.
Phó Thủ tướng: "Chưa đề cập đến nội dung sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố"Việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua chưa đề cập đến nội dung sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố. Phó Thủ tướng cho biết việc này cần thời gian đánh giá tổng thể.
Bộ Nội vụ lên tiếng về tin đồn "sáp nhập 34 tỉnh thành còn 16"“Hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước”, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định.
Sau 31/5, số phận người hoạt động không chuyên trách còn lại sẽ thế nào?Lực lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã chỉ được bố trí tạm thời đến trước 31/5/2026, sau đó các địa phương phải hoàn tất phương án xử lý.
Sắp xếp 90.000 thôn, tổ dân phố: Chờ "bấm nút" kích hoạtDù chưa bắt đầu sáp nhập diện rộng, nhiều địa phương đã chủ động rà soát, xây dựng phương án, chờ khung pháp lý mới để triển khai đồng loạt.