Những lợi thế nếu "bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh, thành"Theo góc nhìn chuyên gia, việc bỏ cấp trung gian là cấp huyện, đồng thời tính toán sáp nhập một số tỉnh, thành sẽ tạo ra không gian phát triển rộng lớn và mạnh mẽ hơn.
Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnhTrong định hướng tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng sắp xếp bỏ đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Sẽ thí điểm sáp nhập một số tỉnh giai đoạn 2022-2026?Bộ Nội vụ đề xuất tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và làm thí điểm một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.
Khoảng 1.600 công chức từ Bình Phước sang Đồng Nai làm việc sau sáp nhậpUBND tỉnh Đồng Nai đang rà soát nhà ở xã hội, trụ sở công vụ để làm nhà ở công vụ cho khoảng 1.600 công chức Bình Phước qua Đồng Nai làm việc sau khi sáp nhập.
Sau sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được bố trí ở chung cư 100m2Theo định hướng, sau nhập tỉnh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa được bố trí ở căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 100m2 đến dưới 145m2, kinh phí thiết bị nội thất không quá 200 triệu đồng.
Xã rộng nhất Việt Nam, hơn cả tỉnh được giữ nguyên không sáp nhậpXã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam, lớn hơn nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đây là xã duy nhất của Đắk Lắk được dự kiến giữ nguyên sau sắp xếp.
Xã có quy mô hơn cả một huyện được giữ trọn khi sắp xếpTheo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Giang năm 2025, xã Tuấn Đạo (huyện Sơn Động) là đơn vị hành chính duy nhất không thực hiện sắp xếp trong đợt này.
Tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có 148 xã, phường và dân số hơn 4 triệu ngườiĐề án sắp xếp các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ vừa được thông qua cho thấy, tỉnh mới sẽ có 148 xã, phường và quy mô dân số hơn 4 triệu người.
6 vùng kinh tế, nơi sẽ thành siêu đô thị, chỗ khơi tiềm lực trục Đông - TâyTheo phương án sáp nhập để cả nước thu lại 34 tỉnh thành, 6 vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam sẽ có thay đổi không nhỏ về địa giới, dân số và cả tiềm lực phát triển.
Chi tiết xã, phường dự kiến của tỉnh có diện tích lớn nhất sau sáp nhậpTỉnh Lâm Đồng mới sau khi sáp nhập từ 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận sẽ trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233km2, chia thành 124 đơn vị hành chính cấp xã.
Nghệ An giảm 31 trường công lập, 200 điểm trường lẻTrong 5 năm qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện sáp nhập, giảm 31 trường công lập và gần 200 điểm trường, đồng thời triển khai nhiều mô hình giáo dục mới, mang lại lợi ích cho học sinh.
Hưng Yên giữ nhiều tên xã cổ sau sáp nhậpHưng Yên không đánh số thứ tự cho các xã mới thành lập mà giữ nhiều tên xã cổ, theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 của địa phương.