Sản xuất cà phê bột giả, một giám đốc doanh nghiệp bị bắtSản xuất cà phê bột giả rồi mang đi tiêu thụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa ở Đắk Nông, 2 đối tượng đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt giữ.
Sản xuất hơn 300 tấn cà phê bột giả có 70% đậu nànhTừ việc phát hiện một tiệm tạp hóa bán cà phê bột có dấu hiệu bán hàng giả, Công an tỉnh Đắk Lắk phá đường dây sản xuất cà phê giả có hàm lượng 70% đậu nành và 20% vỏ cà phê.
Triệt phá cơ sở sản xuất số lượng lớn cà phê giả tại Gia LaiNguyễn Hoàng Vũ, chủ cơ sở sản xuất cà phê đã chỉ đạo nhân viên pha trộn, sản xuất cà phê giả để bán ra thị trường.
Bắt đối tượng sản xuất "cà phê thượng hạng" nhưng đến 80% là... đậu nànhCông an tỉnh An Giang vừa bắt một chủ cơ sở sản xuất "cà phê thượng hạng" nhưng cà phê chỉ chiếm 20%, đậu nành chiếm 80%.
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cà phê Việt NamTheo đó, bộ giải pháp Much More Coffee và Câu lạc bộ Chuyên gia cà phê Bayer được giới thiệu lần đầu tiên trong hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cà phê Việt Nam” tổ chức lần đầu tiên tại TP. Buôn Ma Thuột ngày 15/9 nhằm hỗ trợ phát triển cà phê bền vững tại Việt Nam, đặc biệt là trồng cà phê tái canh.
Phát hiện cơ sở sản xuất cà phê giả thương hiệu với số lượng lớnHôm qua (27/6), Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa phát hiện cơ sở sản xuất cà phê giả thương hiệu.
Thu 400 triệu đồng mỗi tháng từ sản xuất cà phê khép kínBao năm gắn bó với cây cà phê nhưng kinh tế của gia đình anh Mai Văn Dũng vẫn giậm chân tại chỗ. Do đó, anh đã tìm hướng đi mới bằng việc sản xuất cà phê khép kín từ khâu trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến thành phẩm xuất ra thị trường mang lại lợi nhuận cao.
Cận cảnh quy trình sản xuất “cà phê” bằng bột đá và pinSố lượng “cà phê bẩn” được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện lớn nhất từ trước đến nay, toàn bộ được làm chủ yếu từ vỏ cà phê, bột đá sau đó được nhuộm bởi nước pha bột pin.
Ba yếu tố "then chốt" tạo dựng mô hình sản xuất cà phê bền vữngSự bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội, là 3 yếu tố "then chốt" giúp Minh Tiến coffee tạo dựng được mô hình cà phê bền vững.
Phát hiện 1 cơ sở sản xuất cà phê bằng ngô, đậu nànhNgày 19/10, Đại tá Nguyễn Văn Minh- Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở sử dụng bột đậu nành, ngô rang cháy trộn hóa chất để chế biến cà phê.
Hãi hùng mục kích lò sản xuất “cà phê bẩn”Khi mẻ bắp, đậu nành đã được rang cháy đen, anh nhân công lực lưỡng khiêng đổ tất ra nền nhà. Hóa chất màu nâu được xịt lên và dùng cuốc trộn đều. Sau đó, hỗn hợp bắp + đậu cháy + hương liệu được đưa vào máy trộn, “hô biến” thành... cà phê.
01:19Cận cảnh quy trình sản xuất cà phê bằng bột đá và pin tiểuSố lượng “cà phê bẩn” được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện lớn nhất từ trước đến nay, toàn bộ được làm chủ yếu từ vỏ cà phê, bột đá sau đó được nhuộm bởi nước pha bột pin.