Hà Nội khuyến khích sáp nhập thôn, tổ dân phốUBND TP Hà Nội khuyến khích sáp nhập thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng.
Thanh Hóa chi gần 10 tỷ đồng trợ cấp một lần cho cán bộ nghỉ việcChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với công an xã, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn.
TPHCM duy trì tổ dân cư, tổ nhân dân ở một số khu vựcTPHCM tiếp tục áp dụng mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về sắp xếp các thôn, tổ dân phố.
Bộ trưởng Giáo dục: "Không chạy theo thành tích khi sắp xếp các trường học"Liên quan đến việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo chính quyền 2 cấp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã đưa ra các chỉ dẫn để địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương.
Kiến nghị tăng mức phụ cấp của trưởng thôn vì khối lượng công việc lớnBộ Nội vụ đang khẩn trương đánh giá hoạt động của thôn, tổ dân phố để xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của cấp này.
Quá trình tinh gọn thôn, tổ dân phố từng diễn ra như thế nào?Ba năm sau khi triển khai chủ trương sáp nhập, Việt Nam bớt được hơn 16.000 thôn, tổ dân phố và cắt giảm gần 49.000 người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm khoảng 876 tỷ đồng ngân sách mỗi năm.
Trùng tên sau sáp nhập, Buôn Ma Thuột đổi tên 74 tổ dân phốSau sáp nhập, phường Buôn Ma Thuột lên phương án đổi tên 74 tổ dân phố do bị trùng tên và phải đổi 3 thôn thành tổ dân phố để phù hợp với quy định.
Tổ chức lại thôn, xây dựng chế độ với cán bộ không chuyên tráchBộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người không chuyên trách.
Có cần đổi tên ấp thành thôn sau khi sáp nhập?Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển đổi thôn, tổ dân phố và đổi tên thôn, tổ dân phố do trùng tên tại đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.
"Chưa sáp nhập tiếp, 34 tỉnh, thành sẽ không thay đổi trong những năm tới"Cả nước hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 3.321 đơn vị cấp xã. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định con số này sẽ không thay đổi trong những năm tới và chưa có chủ trương tiếp tục sáp nhập.
Lan truyền tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành: Bộ Nội vụ bác bỏThời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Bộ Nội vụ khẳng định đây là thông tin thất thiệt.
Năm 2026 hoàn thành mọi việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, thôn, tổ dân phốĐại biểu quốc hội đề nghị nhanh chóng sắp xếp thôn, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ trưởng Nội vụ nêu kế hoạch phấn đấu hoàn thành mọi việc sắp xếp làm nền tảng cho nhiệm kỳ mới 2026-2030.