Những lợi thế chưa từng có của tỉnh lớn nhất Việt NamSau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới trở thành tỉnh lớn nhất Việt Nam với lợi thế chưa bao giờ có được trên nhiều lĩnh vực.
Thanh tra tỉnh gặp nhiều khó khăn, áp lực khi địa bàn quá lớnSau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước, vì vậy, ngành thanh tra tỉnh chịu nhiều áp lực về thời gian, nhân sự, kiểm tra nhiều xã phường trên địa bàn...
Lâm Đồng đề xuất nhiều "đất vàng" làm trụ sở các cơ quan sau sáp nhập tỉnhSau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ dùng nhiều vị trí trung tâm ở thành phố Đà Lạt để làm các trụ sở công.
Giao thông huyết mạch của tỉnh dự kiến lớn nhất Việt Nam sau sáp nhậpSau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng dự kiến là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233km2, sở hữu hệ thống giao thông kết nối cao nguyên và vùng biển cả.
Chuyên gia hiến kế phát triển "rừng vàng biển bạc" ở tỉnh lớn nhất Việt NamSau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước, sở hữu "rừng vàng biển bạc". Nhiều chuyên gia đưa ra phân tích, nêu giải pháp cho Lâm Đồng để tỉnh biến tiềm năng thành giá trị.
Tổng Bí thư Tô Lâm vạch định hướng chưa từng có với tỉnh lớn nhất Việt NamTheo Tổng Bí thư Tô Lâm, sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có diện tích lớn nhất cả nước. Lịch sử đang trao cho Lâm Đồng những tiềm năng, nguồn lực, cơ hội chưa từng có để phát triển.
Tỉnh dự kiến lớn nhất Việt Nam có nhiều "thiên đường" nghỉ dưỡngSau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới dự kiến trở thành tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước và sở hữu hàng loạt điểm du lịch từ cao nguyên đến hải đảo.
Hợp nhất, thành lập 13 tổ chức hội mới ở Phú ThọPhú Thọ đồng ý hợp nhất, thành lập các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (cũ) thành 13 tổ chức hội mới.
Ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm ĐồngTỉnh ủy Lâm Đồng đã phân công ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ông Đặng Hồng Sỹ có trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp.
Quá trình tinh gọn thôn, tổ dân phố từng diễn ra như thế nào?Ba năm sau khi triển khai chủ trương sáp nhập, Việt Nam bớt được hơn 16.000 thôn, tổ dân phố và cắt giảm gần 49.000 người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm khoảng 876 tỷ đồng ngân sách mỗi năm.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi sốBộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 trên phạm vi toàn quốc.
Lịch thi lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh thànhNăm học 2026-2027 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi lớp 10 công lập theo địa giới hành chính mới với 34 tỉnh thành, thay vì 63 tỉnh thành như thông lệ.