2 thanh niên rao bán tiền giả để cướp tài sảnTrần Văn Cao và Phạm Đình Sơn lập facebook "ảo" rao bán tiền giả với giá 1 ăn 10. Khi con mồi sập bẫy, hai thanh niên này dụ đến chỗ vắng vẻ giao hàng nhằm cướp tài sản.
Ngang nhiên rao bán tiền giả trên mạngTrên mạng xã hội đang lan truyền nhiều Fanpage và địa chỉ Facebook cá nhân rao bán các loại tiền polymer giả với mệnh giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng
Rao bán tiền giả trên mạng: “Có hay không cũng cần nghiêm trị”!Theo các chuyên gia, việc mua bán, tàng trữ và tiêu thụ tiền giả là hành vi phạm tội. Việc cố ý rao bán tiền giả trên mạng hoặc bất cứ phương tiện nào khác, cho dù đó là chiêu thức để lừa đảo, chiếm đoạt tiền thật thì cần phải được nghiêm trị và dẹp bỏ.
Bộ Công an tăng cường xử lý hành vi rao bán tiền giả trên mạng InternetTheo Bộ Công an, năm 2018 lực lượng công an đã khởi tố, điều tra 35 vụ/51 bị can về hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Sắp tới sẽ tăng cường phát hiện, đấu tranh với các hành vi làm, mua bán tiền giả và rao bán tiền giả trên mạng Internet.
Ngang nhiên rao bán tiền giả trên mạng: “1 đổi 10”Nhiều đối tượng đăng hình bán tiền giả một cách ngang nhiên trên các trang mạng. Nhiều người hám lợi đã sập “bẫy” của những đối tượng lừa đảo này.
Bắt khẩn cấp đối tượng rao bán tiền giả qua facebookCơ quan điều tra xác định, đối tượng Hà Văn Lâm đăng thông tin bán tiền giả trên facebook thực tế là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của Lâm, Lâm sẽ cắt liên lạc, chặn facebook.
NHNN: Rao bán tiền giả qua mạng có dấu hiệu lừa đảoNgân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định: Đến nay chưa có thông tin đã có những giao dịch mua, bán tiền giả qua mạng được thực hiện, những thông tin rao bán như vậy là có dấu hiệu lừa đảo.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "bán tiền giả" và cho "số trúng"Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều Facebook cá nhân rao "bán tiền giả" và cho "số trúng", qua đó đã lừa đảo nhiều nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
"Chợ mạng" ngày 29 Tết vẫn rộn ràng tin rao bán bất động sảnThời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhiều môi giới vẫn miệt mài đăng tin quảng cáo bán bất động sản trên các trang, hội nhóm bất động sản.
Giá vé Táo quân được "hét" 8 triệu đồng/cặp, cảnh báo lừa đảoGần đến ngày ghi hình "Táo quân 2025", giá vé được rao bán rầm rộ với nhiều mức giá khác nhau khiến khán giả chóng mặt.
Giả danh cảnh sát giao thông lừa nhận tiền làm đăng ký xeSau khi nhận tiền cọc, Minh và Hiệp giả danh cảnh sát giao thông gọi điện cho khách hàng để nhận thêm tiền làm đăng ký xe. Với chiêu thức này, chúng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nhiều người.
Tiền mới khan hiếm dịp cận Tết, đổi 1 triệu đồng nhận về 900.000 đồngDịp cận Tết, thị trường đổi tiền lì xì diễn ra sôi động. Để có được tiền mới, người dân phải chấp nhận mức phí dao động 3-15% tùy mệnh giá, tương đương đổi 1 triệu đồng mất phí 50.000-100.000 đồng.