1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt khẩn cấp đối tượng rao bán tiền giả qua facebook

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Hà Văn Lâm đăng thông tin bán tiền giả trên facebook thực tế là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của Lâm, Lâm sẽ cắt liên lạc, chặn facebook.

Ngày 2/2, thông tin từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) cho biết, C50 vừa phối hợp với Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) bắt giữ Hà Văn Lâm (25 tuổi, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá; tạm trú tại huyện Hoài Đức) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiền giả các đối tượng rao bán trên facebook.
Tiền giả các đối tượng rao bán trên facebook.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Hà Văn Lâm là nghi phạm sử dụng tài khoản facebook “Sang Ngoc” đăng tải thông tin rao bán tiền polymer giả trên facebook nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, bằng tài khoản facebook “Sang Ngoc”, Lâm rao bán tiền giả với mức quy đổi gấp nhiều lần, như 500 nghìn tiền thật mua được 1,7 triệu tiền giả, 1 triệu tiền thật mua được 3,5 triệu tiền giả, 3 triệu tiền thật mua được 12 triệu tiền giả.

Nhiều người cả tien đã liên hệ để mua tiền giả thì được Lâm yêu cầu phải mua từ 500 nghìn đồng trở lên và phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để tránh công an phát hiện. C50 xác định, nhiều nạn nhân hám lợi đã chuyển tiền cho Lâm, sau đó bị Lâm cắt liên lạc, chặn facebook.

Bằng cách biện pháp nghiệp vụ, Cục C50 đã xác định người sử dụng facebook “Sang Ngoc” để lừa đảo là Hà Văn Lâm. Quá trình bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lâm tại huyện Hoài Đức, cảnh sát thu giữ 1 thẻ ATM dùng để nhận tiền lừa đảo, 1 điện thoại, 1 máy tính xách tay.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên