Xác định 2 đối tượng xẻ thịt rừng phòng hộ Đăk MiLiên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Đăk Mi, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn; ngày 19/4, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được 2 đối tượng liên quan.
Dân đốt rẫy làm cháy 9ha rừng ở Kon Tum, hơn 150 người tham gia dập lửaTrong lúc dọn, đốt rẫy, một hộ dân để lửa cháy lan, thiêu rụi khoảng 9ha rừng sản xuất. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 150 người để chữa cháy suốt 5h đồng hồ ngọn lửa mới được khống chế.
Khởi tố vụ án 4 người dân được thuê phá rừng ở Kon TumCơ quan chức năng đã bắt quả tang người dân được một người tại tỉnh Đăk Nông thuê vào chặt hạ cây rừng. Diện tích bị phá là hơn 8.000m2 thuộc quản lý của xã và công ty lâm nghiệp.
Khởi tố 2 lâm tặc ở Gia LaiTrong thời gian dài, Chun và Keo liên tục rủ nhau vào rừng cưa hạ 13 cây rừng, khai thác trái phép 26m3 gỗ. Cả hai vừa bị Công an Gia Lai khởi tố.
Bãi gỗ "khổng lồ" sau lũ: Gỗ quý hay củi rác?Sau lũ dữ, một lượng lớn gỗ, củi, rác… ken đặc thành lớp dày trên hồ thủy điện và mặt sông. Nhiều ý kiến trái chiều tranh luận đây là gỗ rừng tự nhiên, gỗ rừng trồng hay chỉ là củi mục...
Huyện yêu cầu thủy điện Đăk Mi 4 bồi thường cho dânTrong khi bão số 9 vừa dứt thì thủy điện Đăk Mi 4 lại xả lũ ồ ạt khiến nhiều nhà dân ở huyện Nam Giang bị cuốn trôi, sạt lở… Huyện yêu cầu thủy điện này phải đền bù, hỗ trợ cho dân.
Hơn 1.000 người dân sống không điện, không đường, không sóng điện thoạiHàng trăm hộ dân thuộc thôn 3, xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) sống cảnh không điện, không đường và không sóng điện thoại trên đất Kon Tum. Thiếu thốn đủ bề khiến cái nghèo bủa vây cả làng.
Rừng phòng hộ ở Gia Lai bị lâm tặc "rút ruột" trong thời gian dàiTrong nhiều tháng qua, cánh rừng phòng hộ tại xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ, Gia Lai bị lâm tặc "rút ruột"; trong đó có nhiều cây gỗ lớn, đường kính 30-80cm.
Lâm tặc cắt hạ 52 cây rừng, xẻ gỗ tại chỗCó 52 cây trong rừng tự nhiên ở Gia Lai vừa bị lâm tặc chặt hạ. Trong đó có những cây thân gỗ lớn bị "xẻ thịt" tại chỗ.
Cả xã mất hơn 16 tỷ đồng vì thủy điện xả lũ, nửa năm chưa được bồi thườngSố tiền thiệt hại do thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ đối với người dân huyện Nam Giang đã được xác định hơn 16 tỷ đồng, nhưng đến nay nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 vẫn chưa chi tiền để trả cho bà con…
Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ làm dân thiệt hại tài sản trên 32 tỉ đồngLũ lớn về đột ngột khiến thủy điện Đăk Mi 4 phải "cấp tập" xả lũ. Cao điểm, Đăk Mi 4 xả đến 7.000m3/s khiến vùng hạ du bị thiệt hại nặng. Hơn 32 tỉ đồng tài sản của dân đã bị nước cuốn trôi.
Xả lũ gây thiệt hại nặng, 3 tháng sau thủy điện Đăk Mi 4 vẫn "bỏ bê" dân?Từ khi xả lũ gây thiệt hại nặng, đến nay đã hơn 3 tháng nhưng lãnh đạo Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 vẫn chưa 1 lần xuống nhà dân thăm hỏi, hỗ trợ… Người dân và chính quyền địa phương rất bức xúc.