Ông Trump: "Harvard phải thay đổi cách làm việc"Tổng thống Donald Trump tuyên bố Harvard sẽ "phải thay đổi cách làm việc" sau khi chính quyền Mỹ tước quyền tuyển sinh viên quốc tế của đại học này.
Bị cấm tuyển sinh viên quốc tế, Đại học Harvard sẽ ra sao?Hiện tại, Đại học Harvard đã bị cắt toàn bộ tiền tài trợ từ Chính phủ, bị mất quyền tuyển sinh viên quốc tế. Ngoài ra, trường cũng đang phải đối diện với khả năng bị tước quyền miễn thuế.
Chính quyền Mỹ bất ngờ ra tín hiệu lùi lệnh cấm Harvard tuyển sinh quốc tếBộ An ninh Nội địa Mỹ vừa có động thái gửi thông báo cho Harvard về việc tước quyền tuyển sinh viên quốc tế của trường này. Động thái nhỏ này có thể hiểu là một tín hiệu tích cực cho Harvard.
Harvard có thể phục hồi, nhưng niềm tin liệu có thể lấy lại?Mặc dù thẩm phán liên bang đã đưa ra những quyết định có lợi cho Harvard, giúp trường giữ được quyền tuyển sinh viên quốc tế, nhưng hậu quả của việc suy giảm niềm tin là khó có thể đảo ngược.
Đại học Harvard có thể bị tước quyền tuyển du học sinh, vì sao?Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa tuyên bố có thể sẽ tước quyền tuyển sinh viên quốc tế của Đại học Harvard (Mỹ), nếu trường này không cung cấp thông tin liên quan đến một số đối tượng người nước ngoài.
Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất cơ chế bố trí cán bộ trẻ vào công chức xã?Bộ Nội vụ đã có phản hồi ý kiến của cử tri về căn cứ tiếp nhận cán bộ trẻ là sinh viên thuộc diện cử tuyển đã tốt nghiệp đại học vào biên chế công chức cấp xã.
Tuyển sinh 2026: Nhiều ĐH đổi mới tổ hợp, “xóa sổ” khối thi truyền thốngNhiều trường đại học dự kiến bỏ một số tổ hợp truyền thống như C00, A00, A01 khi chỉ còn vài tháng là tới kỳ thi tuyển sinh 2026 khiến học sinh gấp rút đổi “chiến thuật".
Tuyển bóng bàn Việt Nam giao lưu cùng VĐV Nga, chuẩn bị cho SEA Games 33Ngày 4/12 tại Hà Nội, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã tập huấn và giao lưu với các vận động viên (VĐV) đến từ Nga nhằm cọ xát, nâng cao trình độ trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 33.
Tác động của đạo luật gốc với việc quản trị, điều chỉnh thị trường lao độngThứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhận định, Bộ luật Lao động 2019 là đạo luật “gốc”, tạo nền tảng quản trị nhân sự và bảo vệ an sinh của hàng chục triệu lao động sau 5 năm triển khai.
Sinh viên Hàn Quốc đạt kỷ lục vay gần 36.000 tỷ đồngNgày nay, hầu hết giới trẻ Hàn Quốc đều vay tiền để đi học đại học nhưng cơ hội có việc làm ổn định sau khi ra trường ngày càng khó khăn.
Lao động Việt được nhiều quốc gia "khát" lao động chào đónTheo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, lao động Việt được đánh giá cao nhờ sự cần cù, nhẫn nại, chịu khó và linh hoạt. Đó là những phẩm chất mà nhiều quốc gia "khát" lao động đặc biệt coi trọng.
"Thi công lập quá căng, học sinh vào lớp 10 với áp lực nặng nề"Đại biểu Quốc hội cho rằng thi vào lớp 10 đang trở thành một “kỳ thi quốc gia thu nhỏ”, với áp lực nặng nề. Trong khi đó, THPT là bậc học phổ thông, nghĩa là mọi học sinh đều có quyền được học.