Xử lý tội phạm ngân hàng: Người dân yên tâm về quyền lợiBộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, việc điều tra, xử lý tội phạm ngân hàng nhằm làm lành mạnh hệ thống, và không gây ảnh hưởng xấu tới quyền lợi người gửi tiền.
Tiền gửi bốc hơi, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo nên thường xuyên kiểm tra tài khoảnTrả lời câu hỏi của phóng viên về tăng trường quyền lợi và an toàn tài khoản của người gửi tiền xung quanh những vụ mất tiền gửi gần đây, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định: Quyền lợi người gửi tiền luôn được đảm bảo và khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra tài khoản tiền gửi.
Tái cơ cấu ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước "định danh" nhóm ngân hàng nào?Đề cập rõ hơn về các đối tượng tái cơ cấu trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hưng cho rằng: Đối tượng cơ cấu lại trong thời gian tới bao gồm tất cả các tổ chức tín dụng, trong đó có cả các NHTM mua bắt buộc (ngân hàng 0 đồng). Về nguyên tắc là đảm bảo ổn định hệ thống và bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.
Hệ thống ngân hàng còn trên 160.000 tỷ đồng nợ xấuTính đến 31/3/2017, tổng nợ xấu nội bảng hệ thống tổ chức tín dụng trên 160.000 tỷ đồng, tương đương 2,56% tổng dư nợ tín dụng. Chính phủ khẳng định, sẽ xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền.
Ủy ban Kinh tế: Nên cho phá sản ngân hàng yếu kémUBKT của Quốc hội không phải là cơ quan đầu tiên cho rằng phải để cho các ngân hàng yếu kém phá sản. Trước đó nhiều tổ chức và các chuyên gia cũng đã đưa ra khuyến nghị này, nhằm đảm bảo trong sạch hệ thống và quyền lợi người gửi tiền.
Phó Thủ tướng: Tính tới cho phá sản thí điểm ngân hàngTrong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thời gian tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, sẽ mạnh dạn nghiên cứu thí điểm cho phép phá sản một ngân hàng nào đó trên nguyên tắc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền và không để xảy ra hiệu ứng "domino", thay vì mua lại ngân hàng giá 0 đồng như vừa qua.
Công nhân nhận hơn 3,2 tỷ đồng sau gần 3 năm "đòi" lương, trợ cấpSau gần 3 năm khởi kiện, 58 công nhân Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh (Đà Nẵng) được thanh toán đầy đủ hơn 3,2 tỷ đồng tiền lương và các chế độ khác.
4 ngân hàng được giảm 50% dự trữ bắt buộc, cổ phiếu liền thăng hoaCơ chế ưu đãi này dành cho các tổ chức tham gia nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém trước đó. Cổ phiếu của các ngân hàng liên quan nhanh chóng hấp thụ thông tin và tăng mạnh.
Giải pháp kép từ ACB giúp chủ động dòng tiền, tối ưu lợi ích dịp TếtVới người làm kinh doanh hay nhà đầu tư, Tết vui trọn vẹn là khi được nghỉ ngơi thật sự, còn tiền trong tài khoản vẫn âm thầm sinh lời và sẵn sàng cho mọi dự định ngay sau Tết.
Lừa "chạy án" và đưa hối lộ sau vụ hỗn chiến tại Nhà hàng White PalaceBị Công an TPHCM truy tìm trong vụ hỗn chiến tại Nhà hàng White Palace, Hòa dùng 300 triệu đồng để "chạy án". Tuy nhiên, cả người đưa tiền và người nhận tiền trong phi vụ này đã bị bắt giam.
Chi trả hơn 812 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo tại Công ty AlibabaThi hành án dân sự TPHCM đã chi trả tổng cộng hơn 812 tỷ đồng cho các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu.
Dấu hiệu hình sự vụ dọa giết mèo để đòi 7,5 triệu đồng tiền chuộcTheo luật sư, chủ lò mổ có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.