1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Xử lý tội phạm ngân hàng: Người dân yên tâm về quyền lợi

(Dân trí) - Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, việc điều tra, xử lý tội phạm ngân hàng nhằm làm lành mạnh hệ thống, và không gây ảnh hưởng xấu tới quyền lợi người gửi tiền.

Xử lý tội phạm ngân hàng: Người dân yên tâm về quyền lợi
Các cơ quan chức năng nỗ lực làm trong sạch hệ thống ngân hàng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền
 
Nắm rõ các thủ đoạn thâu tóm ngân hàng

 

Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào cuối chiều qua (27/9) được đốt nóng bởi những thông tin về lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là sau khi Bộ Công an vừa công bố việc khởi tố 4 nguyên lãnh đạo của ngân hàng ACB về tội “Cố ý làm trái…”.

 

Bình luận về việc khởi tố ông Trần Xuân Giá – nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết đó là hoạt động bình thường của cơ quan điều tra nhằm làm lành mạnh hóa hệ thống. “Chính phủ đã chỉ đạo làm kiên quyết, thận trọng để làm trong sạch hệ thống ngân hàng, đồng thời không để ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền”, Bộ trưởng nói.

 

Đứng trên quan điểm cá nhân, ông Đam không lo ngại về việc các cựu quan chức hoạt động kinh doanh, hoặc tham gia các vị trí chủ chốt tại các doanh nghiệp, vì “Bộ trưởng trước hết cũng là công dân, và nên suy nghĩ một cách nhẹ nhàng rằng mọi công dân đều bình đẳng”.

 

Ông Đam cũng cho biết, về các thủ đoạn của loại hình tội phạm thâu tóm ngân hàng, các cơ quan chức năng và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước đã nắm rõ, nhưng đây là lĩnh vực rất nhạy cảm do đó quá trình thanh tra, điều tra, xử lý phải hết sức thận trọng, các thông tin sẽ được công bố công khai, minh bạch vào thời điểm thích hợp, không che giấu trước công luận và người dân.

 

Song song với việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng là tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam là đến hết năm 2013 sẽ sắp xếp xong các ngân hàng trong diện tái cơ cấu.

 

Trong thông báo của Bộ Công an về vụ án “Cố ý làm trái…” tại ACB có nhắc tới việc các lãnh đạo ACB đã phê duyệt việc ủy thác cho nhân viên gửi tiền VND và USD vào 29 ngân hàng khác để hưởng lãi suất vượt trần.

 

Trả lời câu hỏi về quan điểm xử lý các ngân hàng huy động vượt trần này, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết: Không hẳn cứ ngân hàng nào huy động vượt trần đều xử lý lãnh đạo. Tùy mức độ sai phạm các cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quan điểm “sai đến đâu, xử lý đến đó”.

 

Quyết liệt giữ lạm phát ở mức 8%

 

Kỳ họp báo Chính phủ tháng 9 được tổ chức ngay sau thời điểm có thống kê về mức tăng trưởng GDP cả nước và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, theo đó tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 4,73%, trong khi CPI tháng 9 tăng mạnh ở mức 2,2% so với tháng trước đó và tăng 5,13% so với tháng 12/2011.

 

Theo văn phòng Chính phủ, việc phân tích nguyên nhân CPI tăng cao và kế hoạch điều hành vĩ mô đến cuối năm là nội dung được Chính phủ bàn rất kỹ, nghiêm túc trong kỳ họp vừa qua. “Có thể khẳng định việc kiềm chế lạm phát là ưu tiên của năm nay, và cả năm sau để đảm bảo ổn định vĩ mô”, Bộ trưởng Đam cho biết.

 

Cũng theo Chính phủ, việc lạm phát trở lại trong tháng 9 vừa qua có nguyên nhân từ việc tăng giá một số mặt hàng thiết yếu, đồng thời là tháng tăng CPI “truyền thống” gắn với mùa khai giảng năm học mới. Chính phủ khẳng định việc điều hành tiền tệ vẫn theo lộ trình đã đặt ra, hướng tới mục tiêu giữ lạm phát năm 2012 ở mức khoảng 8%.

 

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết để hỗ trợ thêm nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc gia hạn thêm 3 tháng đối với việc nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các doanh nghiệp, tổ chức.

 

Trước đó, số thuế VAT phải nộp của tháng 6/2012 trước đó đã được gia hạn tới tháng 1/2013 nay sẽ tiếp tục được gia hạn tới tháng 4/2013. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, số thuế được gia hạn hơn 3.700 tỷ đồng.

 

Hồng Kỹ