Hạn chế quyền lập hội vì lý do quốc phòng an ninhDự thảo luật về Hội lần đầu được đưa ra xin ý kiến UB Thường vụ Quốc hội sáng 24/9. Cơ quan soạn thảo luật đề xuất phạm vi hạn chế quyền lập hội của cá nhân, pháp nhân trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng…
Quyền lập hội, biểu tình sẽ được triển khai mạnh mẽ“Quyền con người được quy định rõ hơn với những điểm mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Quyền lập hội, quyền biểu tình… khi sửa đổi Hiến pháp thì sẽ có cơ sở triển khai mạnh mẽ hơn” - Chủ tịch Hội luật gia VN Phạm Quốc Anh nhận xét.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2115/Gop-y-kien-sua-doi-Hien-phap.htm'><b> >> Góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp</b></a>
Công chức bị hạn chế quyền lập hội, chỉ được tham gia các hội?Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội ở tổ về dự thảo luật về Hội được hoàn thành trước phiên thảo luận toàn thể tại hội trường Quốc hội chiều nay. Câu chuyện cán bộ, công chức có quyền lập hội, quyền tham gia hội vẫn nhận nhiều ý kiến, tranh luận trái chiều.
Xem xét bố trí cán bộ không chuyên trách cấp xã về thôn, tổ dân phốTỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương có trách nhiệm xem xét, có thể sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố.
Dù miễn thuế, không nhà đầu tư nào dám để lại 1 USD nếu thiếu điều nàyTheo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, nếu thiếu cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy, chắc chắn không có một nhà đầu tư nào dám để lại 1 USD cho dù cam kết miễn thuế 100%.
Vì sao đang tinh giản biên chế, VKSND Tối cao lại đề xuất tăng người?Nhắc câu chuyện đúng lúc tinh giản biên chế ta lại đề xuất tăng thêm người, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho rằng có lúc, có chỗ phải tăng, còn chỗ giảm sẽ giảm triệt để.
Lãnh đạo huyện sẽ làm nòng cốt tại các xã mới sau sáp nhậpTheo hướng dẫn của Tỉnh ủy Bình Thuận, địa phương sẽ chuyển 100% biên chế chính quyền địa phương cấp huyện để có thể bố trí biên chế cấp xã.
Bí thư Cần Thơ: Ai không làm thì đứng sang một bên để người khác làm"Thực hiện công tác cán bộ với tinh thần là ai không làm, không đủ năng lực thì đứng sang một bên để người khác làm", ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh.
Kiểm tra ngay khi người dân tố giác hành vi buôn bán hàng giảCác bộ, ngành, địa phương phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.
Số gỗ nghi là sưa đỏ đào dưới suối được xử lý như thế nào?Liên quan đến 3 khúc gỗ được cho là sưa đỏ người dân đào dưới suối tại Quảng Bình, cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc, sau đó sẽ có phương án xử lý.
"Chính quyền địa phương 2 cấp là bước chuyển đột phá sau 80 năm lập nước"Bộ trưởng Nội vụ khái quát, lần đầu tiên sau gần 80 năm kể từ ngày thành lập nước, từ chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội sẽ quyết định thay đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp.
Nghị quyết 68: Bản tuyên ngôn tự do cho doanh nhânMục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ không đạt được nếu không có sự đột phá của khu vực kinh tế tư nhân. Khu vực này đã và đang đóng góp lớn vào GDP, tạo ra việc làm, nâng cao năng suất lao động...