Quốc hội bàn điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc giaCùng với dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và nhiều nội dung quan trọng khác, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường trong tuần này.
Trung ương bàn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc giaThông tin về ngày làm việc thứ sáu (8/10/2022) Hội nghị 6 khóa XIII, Văn phòng TƯ Đảng cho biết, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia là một nội dung được Ban Chấp hành TƯ tập trung thảo luận.
Quốc hội họp bất thường, xem xét Quy hoạch tổng thể quốc giaQuy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nội dung quan trọng dự kiến được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.
Quy hoạch tổng thể quốc gia: Đừng ôm đồm, hạn chế phải điều chỉnhBàn về dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia, đại biểu Quốc hội cho rằng cần có dự báo chính xác cao để tránh hệ lụy về sau hay tránh ôm đồm, chi tiết, hạn chế thấp nhất phải điều chỉnh.
Trung ương thảo luận về Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc giaChiều 7/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Quy hoạch tổng thể quốc giaThủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển Quy hoạch tổng thể quốc gia.
Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận 45-KL/TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quốc hội chuẩn bị họp bất thường, xem xét Quy hoạch tổng thể quốc giaTại phiên họp hôm nay (28/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ sẽ xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội.
“Ai tài giỏi đến mức vẽ được quy hoạch tổng thể quốc gia cho 20-50 năm?”“Làm quy hoạch tích hợp tổng thể kinh tế xã hội, bài toán dự báo trong 20- 50 năm, ai tài giỏi đến mức đó?”; “Lâu nay, chỉ có Đại hội Đảng toàn quốc mới làm, thông qua được quy hoạch tổng thể quốc gia”… Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng góp ý về dự thảo luật Quy hoạch đang gây nhiều tranh luận hiện nay.
Tổ chức không gian phát triển đất nước thành 6 vùng kinh tế - xã hộiNghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định các vùng động lực, cực tăng trưởng phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt trong phát triển kinh tế.
Bộ trưởng Tài chính: "Quy hoạch vùng giống nhau thì thành gai quả mít"Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia phải trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế sẵn có để tính toán chiến lược phát triển cho từng vùng khác nhau.
Đại biểu Quốc hội hiến kế để đưa Cần Thơ thành cực tăng trưởng của ĐBSCLTheo đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia cần có cơ chế phân bổ vốn theo kết quả, nhằm tạo động lực phát triển cho các cực tăng trưởng năng động như Cần Thơ.