Đại biểu muốn chất vấn, sao Bộ trưởng Giao thông, Y tế không đăng đàn?Khi thăm dò ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, có 18 đoàn muốn chất vấn Bộ trưởng Y tế về quản lý nhập khẩu thuốc, 4 đoàn cùng muốn chất vấn cả Bộ trưởng GTVT và Thủ tướng về BOT nhưng cả 2 vị tư lệnh ngành không được chọn đăng đàn. UB Thường vụ Quốc hội giải thích lý do cụ thể…
Khẩn thiết đề nghị Quốc hội cấm ngay dùng bóng cười cho mục đích giải tríCho biết khí cười N₂O là một chất hướng thần mới, hủy hoại sức khỏe nhanh, đại biểu Phạm Trọng Nhân khẩn thiết đề nghị Quốc hội bổ sung bóng cười vào các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
"Cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng" được đưa vào luậtDự thảo Luật Đầu tư sửa đổi sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã bổ sung quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Bộ Y tế đề xuất đưa thuốc lá điện tử, nung nóng vào danh mục ngành nghề cấmDự thảo Luật Đầu tư sửa đổi hiện chỉ đưa thuốc lá truyền thống vào danh mục kinh doanh có điều kiện. WHO, Bộ Y tế cho rằng cần bổ sung thuốc lá điện tử, nung nóng vào danh mục cấm đầu tư, kinh doanh.
Bộ Y tế đề nghị lấy mẫu kiểm nghiệm nhiều mỹ phẩm do Mailisa kinh doanhCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị ưu tiên lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm làm trắng da, mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm có nhãn hoặc hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em.
162 loại mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh được cấp phiếu công bố thế nào?Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã cung cấp cho phóng viên Dân trí thông tin chi tiết về việc tiếp nhận phiếu công bố 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, từ năm 2018 đến nay.
Trao trả 9 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Móng CáiLực lượng chức năng Quảng Ninh và Hải Phòng đã trục xuất, bàn giao 9 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại khu vực Vạch phân quản Móng Cái - Đông Hưng.
Bộ Y tế thu hồi 80 số công bố mỹ phẩm, 162 sản phẩm bị đình chỉ lưu hànhCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của MK Skincare, do doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm.
Thuốc chữa ung thư của Nga vừa được cấp phép có giá 18 triệu một lọCục Quản lý Dược cho biết, thuốc Pembroria (hoạt chất chính là Pembrolizumab, hàm lượng 100mg/4ml) do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất được cấp phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam.
Vận hành bộ máy cần sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ từ các đối tác quốc tếThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh vai trò phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác quốc tế giúp Việt Nam vận hành bộ máy mới hiệu quả.
Thuốc ho Prospan hàng nội địa Đức và nhập khẩu Việt Nam có gì khác nhau?Nhiều thập niên có mặt trên thị trường, Prospan giữ niềm tin của hàng triệu người dùng nhờ cam kết: mỗi hộp thuốc dù ở Việt Nam, ở Đức hay các quốc gia khác đều đạt chất lượng châu Âu nhờ quy trình sản xuất đồng nhất, minh bạch.
Thuốc chống ung thư của Nga được cấp đăng ký lưu hành tại Việt NamBộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất.