Công tác xã hội trong quản lý người nghiện ma túy sau cai, tái hòa nhậpĐến nay mới chỉ có 27 người nghiện ma túy, gia đình có người nghiện ma túy sau cai được vay số tiền 740 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhóm này.
Cà Mau: "Cần phân loại quản lý người nghiện ma tuý ngay từ khâu tiếp nhận"Ngày 24/4, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện công tác lao động - người có công và xã hội; công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.
Đà Nẵng: “Chúng tôi quản lý người nghiện nhân văn chứ không xé rào”Cho rằng Luật xử phạt vi phạm hành chính không phù hợp với thực tiễn, gây cản trở trong việc thực hiện đưa người nghiện đi cai, Đà Nẵng đã khởi động cách làm riêng và khẳng định cách làm này là đúng luật, sáng tạo, nhân văn chứ không “vượt rào”.
Tăng phụ cấp cho cán bộ y tế chăm sóc bệnh nhân AIDSThủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị định, quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy, với mức tối thiểu là 500.000 đồng/người/tháng.
Số người cai nghiện tăng 84%, các cơ sở gồng mình gánh tảiHiện số người nghiện được đưa đi cai nghiện tập trung tại các cơ sở của TPHCM là hơn 13.000 người, tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ LĐ-TB&XH báo cáo Chính phủ vụ 200 học viên cai nghiện bỏ trốnBộ LĐ-TB&XH mới đây đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, về vụ việc 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng.
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ 200 học viên cai nghiện ở Sóc Trăng bỏ trốnVụ gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng phải làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm và báo cáo trước 10/3, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.
Bác sĩ cảnh báo về trào lưu nhét trầm vào "thuốc lá nung nóng" hút cho thơmBác sĩ cho biết, bất kỳ loại thuốc lá nào đều gây hại đến sức khỏe. Trong đó, thói quen nhét trầm vào thuốc lá nung nóng hút kéo dài có thể dẫn đến ung thư.
Số người cai nghiện tập trung ở TPHCM tăng 70%Với quyết tâm không để người nghiện ma túy tự cai tại gia đình và cộng đồng, TPHCM đẩy mạnh công tác đưa người nghiện về các trung tâm để cai nghiện bắt buộc trong năm 2023.
Sau vụ 200 học viên cai nghiện bỏ trốn, TPHCM chỉ đạo khẩnSau vụ 200 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn ở Sóc Trăng, các cơ sở cai nghiện tại TPHCM cần tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, nắm bắt tư tưởng các học viên để tránh tình huống tương tự.
Vì sao gần 200 học viên cai nghiện ở Sóc Trăng trốn trại?Trong quá trình sinh hoạt chung, một số học viên xảy ra mâu thuẫn hoặc bị lôi kéo gây hỗn loạn, bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng.
Vụ 200 học viên cai nghiện ở Sóc Trăng bỏ trốn: Các cơ sở quá tải, hạn chếTheo Bộ LĐ-TB&XH, hiện cả nước có 110 cơ sở cai nghiện, trong đó có 97 cơ sở công lập. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở đều trong tình trạng quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng.