"Cấm quảng cáo quá mức về sản phẩm với tuyên bố chữa bách bệnh"Đi kèm với việc tăng mạnh chế tài, truy cứu trách nhiệm hình sự khi sản xuất hàng hóa gây ảnh hưởng sự kiện, đại biểu Quốc hội kiến nghị cấm quảng cáo quá mức về công dụng sản phẩm.
HLV Hà Lan: "Sức mạnh của tuyển Indonesia bị thổi phồng quá mức"HLV người Hà Lan, Robert Maaskant, cho rằng sức mạnh của đội tuyển Indonesia đã bị thổi phồng quá mức. Họ chỉ là đội bóng có thứ hạng thấp trên thế giới.
Những yêu cầu "quá mức" tại bàn đàm phán Nga - UkraineNga và Ukraine đều cho rằng đối phương đưa ra những yêu cầu "không thể chấp nhận được" khiến đàm phán kết thúc chóng vánh và không mang lại nhiều kết quả.
Nhiều quảng cáo phóng đại quá mức, đánh tráo khái niệmĐại biểu Quốc hội nêu nhiều quảng cáo phóng đại quá mức hoặc không minh bạch về thông tin dẫn đến người dân mất niềm tin vào thị trường và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính.
Khảo sát: Cảnh báo về một thế hệ được cha mẹ nuông chiều quá mứcGiao việc nhà cho con và thưởng một chút tiền tiêu vặt từng được xem là cách hiệu quả để dạy trẻ về giá trị lao động, nhưng giờ đây, việc này dần biến mất tại Anh, bởi cha mẹ sợ... làm khổ con.
02:58Vợ Việt "chê" chồng Nhật Bản sạch sẽ quá mức, hay ghen ra mặtTrên sóng truyền hình, Thanh Hiền bật mí về những tật xấu của chồng người Nhật (Video: Vợ chồng son).
Tại sao bạn không nên nuông chiều con quá mức?Trong một số trường hợp, nuông chiều con cái quá mức thực sự gây hậu quả xấu cho con trẻ. Nhiều trẻ được nuông chiều, khi lớn lên trở thành người ăn uống mất kiểm soát và hoang phí.
Trẻ tăng trưởng quá mức, vì sao?Trẻ tăng trưởng quá mức là mắc Hội chứng Beckwith Wiedemann. Đây là hội chứng có tính di truyền, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan với đặc điểm nổi trội là sự tăng trưởng quá mức bình thường.
Karoshi: Chết do làm việc quá mức!!!Sự phát triển công nghiệp đòi hỏi người lao động phải làm việc căng thẳng hơn về cả thời gian lẫn số lượng. Do đó, hội chứng Karoshi, "chết do làm việc quá mức" (death from overwork), xảy ra nhiều, không chỉ ở Nhật Bản, mà ở tất cả các nước công nghiệp phát triển trên thế giới.
“Chăm” quá mức, tình... héo rũBất kỳ ai khi yêu cũng cần được người yêu quan tâm, chăm sóc. Nhưng sự quan tâm quá mức dễ khiến người kia “ngộp thở” và tình yêu cũng “tắt thở”.
Con bạn có nhạy cảm quá mức?Nếu con bạn thường xuyên có những dấu hiệu cảm xúc thăng trầm thất thường thì rất có thể, con là một đứa trẻ hết sức nhạy cảm và đòi hỏi một cách cư xử vô cùng khéo léo đến từ người lớn.
Làm sao để ngừng lo nghĩ quá mức?Suy nghĩ quá nhiều và lo lắng thái quá sinh ra cảm giác ức chế, mệt mỏi, buồn phiền và có thể dẫn đến trầm cảm.