HLV Hà Lan: "Sức mạnh của tuyển Indonesia bị thổi phồng quá mức"
(Dân trí) - HLV người Hà Lan, Robert Maaskant, cho rằng sức mạnh của đội tuyển Indonesia đã bị thổi phồng quá mức. Họ chỉ là đội bóng có thứ hạng thấp trên thế giới.
Indonesia đã trở lại mặt đất sau thất bại với tỷ số 1-5 trước Australia ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Trận thua này khiến cho đội bóng xứ Vạn đảo gặp khó trong cuộc đua giành vé tham dự World Cup.

HLV Robert Maaskant cho rằng trình độ của Indonesia đã bị thổi phồng quá mức (Ảnh: AFP).
Trước tình hình đó, HLV CLB Helmond Sport ở Hà Lan, ông Robert Maaskant, cho rằng sức mạnh của đội tuyển Indonesia đã bị thổi phồng quá mức sau khi được bổ sung hàng loạt cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan.
HLV Robert Maaskant cho biết: "Tôi cho rằng sức mạnh của đội tuyển Indonesia đã bị thổi phồng quá mức. Thành thật mà nói, chúng ta không biết gì về đội bóng này và hiếm khi theo dõi họ thi đấu. Tất cả thông tin tôi nhận được chỉ là họ nhập tịch người này, người kia. Cuối cùng, Indonesia tung ra sân 10 cầu thủ gốc Hà Lan".
Nói về tình huống bước ngoặt Indonesia thực hiện không thành công phạt đền, dẫn tới cục diện trận đấu với Australia thay đổi chóng mặt, HLV Robert Maaskant cho biết: "Trong bóng đá, việc thực hiện không thành công quả phạt đền là điều bình thường. Thực tế, Australia đã thi đấu ở World Cup trong nhiều năm qua. Họ quá mạnh so với Indonesia".
HLV Robert Maaskant cũng chỉ trích chính sách nhập tịch của Indonesia: "Đó chỉ là các cầu thủ chất lượng ở giải Hà Lan nhưng họ chưa có kinh nghiệm thi đấu ở quốc tế. Việc lên tuyển Indonesia chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ của họ khi không thể cạnh tranh suất thi đấu ở đội tuyển Hà Lan.
Các cầu thủ này chấp nhận mất quốc tịch Hà Lan. Đó có thể là vấn đề lớn. Chúng ta thấy nhiều cầu thủ gốc Nam Mỹ thi đấu ở Italy và được mang hộ chiếu kép. Tuy nhiên, Chính phủ Indonesia kiên quyết từ chối để cầu thủ mang hai hộ chiếu. Điều này tác động lớn tới các CLB Hà Lan chủ quản".
Cuối cùng, HLV Robert Maaskant tin rằng Indonesia vẫn có thể tham dự World Cup 2026: "Đội tuyển Indonesia vẫn còn cơ hội tham dự World Cup thông qua các vòng loại tiếp theo. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Họ không thể lớn nhanh như thổi chỉ sau một đêm. Bóng đá phụ thuộc lớn vào chất lượng cầu thủ. Nếu các cầu thủ ở trình độ trung bình, rất khó để kỳ vọng họ có thể cạnh tranh ở mức độ cao nhất".

Trận thua trước Australia khiến Indonesia trở về mặt đất (Ảnh: Getty).
Trước đó, nhà báo Vincent Schildkamp cho rằng việc nhập tịch ồ ạt cầu thủ không giúp bóng đá Indonesia phát triển. Ông chia sẻ trên đài ESPN: "Điều đó (việc nhập tịch ồ ạt cầu thủ) không giúp ích gì cho bóng đá Indonesia. Dù theo cách nào đó thì đây là cách làm bóng đá mang tính cơ hội.
Nếu sau trận thua 1-5 trước Australia, tuần sau đội tuyển Indonesia lại thua 0-1 trước Bahrain thì toàn bộ sự việc này sẽ sáng tỏ".
Trận đấu quyết định giữa đội tuyển Indonesia và Bahrain diễn ra vào lúc 20h45 ngày 25/3 trên sân Bung Karno. Indonesia cần phải giành chiến thắng trong trận đấu này nếu muốn hy vọng cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup 2026. Họ đang xếp áp chót ở bảng C với 6 điểm, kém đội xếp thứ hai là Australia 4 điểm và ít hơn đội xếp thứ ba là Saudi Arabia 3 điểm.

Bảng xếp hạng bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026 (Ảnh: AFC).