"Xã 4.0" và nỗ lực phổ cập thanh toán, tài chính số của Viettel MoneyVới mô hình "Xã chuyển đổi thanh toán số - Xã 4.0", Viettel Money tiếp tục sứ mệnh tiên phong phổ cập tài chính số, áp dụng, cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu, đưa chuyển đổi số tới gần hơn với người Việt.
Loạt ứng dụng nhắc nhở biển giao thông, camera "phạt nguội" hỗ trợ tài xếVới sự trợ giúp của ứng dụng cảnh báo giao thông, tài xế sẽ có thêm thông tin tham khảo khi di chuyển, tránh việc xao nhãng, thiếu quan sát dẫn đến vi phạm và gặp xử phạt hành chính.
5 kiểu tin nhắn trên Zalo khiến nhiều người mất tiền mà không hiểu vì saoTình trạng lừa đảo qua tin nhắn Zalo đang gia tăng với mức độ tinh vi hơn trước. Nhiều người bất ngờ mất tiền sau khi mở những tin nhắn tưởng như vô hại trên Zalo.
"Đề nghị Chính phủ tặng quà nhân dân dịp Tết Nguyên đán”Cử tri tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chính phủ tặng quà cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn, Bộ Tài chính xin tiếp nhận ý kiến và báo cáo cấp có thẩm quyền khi nguồn lực ngân sách được đảm bảo.
Phụ huynh “trường nhà giàu” ở TPHCM bất ngờ khi nhận được 1 triệu đồngChị Thu Quyên - phụ huynh một trường song ngữ ở TPHCM có học phí hơn 200 triệu đồng/năm - mừng rỡ khi tài khoản nhận về 1 triệu đồng tiền tạm ứng đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho con đầu năm học.
VietinBank mở rộng chính sách ưu đãi phí cho gói tài khoản doanh nghiệpNhằm đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính trong vận hành, VietinBank mở rộng và gia tăng chính sách ưu đãi phí giao dịch dành cho các gói tài khoản doanh nghiệp.
Chi tiêu dịp lễ: Những bẫy tài chính khiến bạn rỗng túi sang năm mớiMùa lễ hội dễ biến thành "thảm họa" ví tiền nếu thiếu tính toán. Chuyên gia hé lộ những chiến thuật đi ngược đám đông giúp bạn né bẫy nợ nần và khởi đầu năm mới sung túc.
Lalamove nâng cao kiến thức phòng chống rủi ro đến đối tác tài xếLalamove - nền tảng giao hàng theo yêu cầu 24/7 - vừa tổ chức buổi chia sẻ phòng chống rủi ro, nhằm nâng cao cảnh giác cho đối tác tài xế trước những tình huống lừa đảo công nghệ cao.
Hà Nội cần thêm bao nhiêu trường để phổ cập THPT?Năm 2025-2026, Hà Nội có khoảng 150.000 học sinh lớp 9. Nếu năm học tới việc phổ cập THPT được thực hiện, thành phố cần có hơn 3.300 lớp học.
"Thi công lập quá căng, học sinh vào lớp 10 với áp lực nặng nề"Đại biểu Quốc hội cho rằng thi vào lớp 10 đang trở thành một “kỳ thi quốc gia thu nhỏ”, với áp lực nặng nề. Trong khi đó, THPT là bậc học phổ thông, nghĩa là mọi học sinh đều có quyền được học.
Gần 10.000 giáo viên tham gia tập huấn môn giáo dục tài chínhSáng 22/11, hội nghị tập huấn trực tuyến chuyên đề giáo dục tài chính và văn hóa học đường được tổ chức cho gần 10.000 giáo viên tỉnh Ninh Bình.
Châu Âu có thể nới lỏng quy định hạn chế xe xăng, tạo ngoại lệ cho hybridItaly, Ba Lan và 4 nước khác muốn các dòng xe hybrid sạc ngoài, xe điện mở rộng phạm vi và xe sử dụng pin nhiên liệu được miễn khỏi lệnh cấm xe động cơ đốt trong của châu Âu.