Phụ huynh lên tiếng: Hãy để chúng tôi được tự nguyệnSáng thứ 7 tuần trước, tôi đi họp phụ huynh đầu năm cho con. Sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo các khoản thu mà nhà trường quy định thì hầu hết phụ huynh đều thống nhất. Ngoài những khoản bắt buộc thì vẫn có những khoản mang tên "tự nguyện" nhưng thực chất lại không phải tự nguyện chút nào.
Phụ huynh lên tiếng phản đối “vấn nạn” dạy thêm - học thêmTôi vừa đọc bài “Dẹp” dạy thêm - học thêm: Phụ huynh không nên chạy đua thành tích! trên báo <i>Dân trí</i> và thấy rất đồng tình với quan điểm của bài viết, và đương nhiên thấy rất bức xúc với "chiêu trò" ép học thêm của không ít nhà trường và giáo viên hiện nay.
Kiến nghị bỏ quỹ lớp, bà mẹ tuyên bố: "Quý vị bỏ điều hòa, điện thoại đi"Trước làn sóng đòi bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh, bỏ quỹ lớp, quỹ trường, nhiều phụ huynh lên tiếng cho rằng đừng vì một số tiêu cực mà đẩy lùi chất lượng cuộc sống của con trẻ.
Bố mẹ nêu quan điểm, con bị trường quốc tế buộc thôi họcNhiều phụ huynh lên tiếng, phản đối về học phí trong mùa dịch Covid-19 và những vấn đề học tập ở Trường Quốc tế Việt Úc. Sau đó, nhà trường đã buộc một số học sinh thôi học.
Trả lại đúng vai trò Ban đại diện cha mẹ học sinhChưa năm học mới nào, cộng đồng phụ huynh lên tiếng đòi giải tán Ban đại diện cha mẹ học sinh “mạnh” như năm nay, đặc biệt là sau khi một phụ huynh ở TP HCM viết đơn gửi Văn phòng Chính phủ kiến nghị giải tán Hội phụ huynh vì cho rằng tình trạng lạm thu ngày càng phát triển và biến tướng dưới nhiều hình thức.
Mạnh tay dẹp loạn thuCứ mỗi kỳ nhập học, ngoài những khoản chi cho học phí, áo quần, sách vở, phụ huynh học sinh phải chịu thêm các khoản phụ phí khác theo quy định của nhà trường. Nạn loạn thu này tồn tại nhiều năm, phụ huynh lên tiếng, dư luận phản đối, nhưng ngành GD&ĐT không dẹp được.
Giáo viên không dạy đủ 8 tiếng/ngày vẫn được xếp lương cao nhất, vì sao?“Tại sao tôi cũng là công chức mà 17h30 mới được về đón con còn giáo viên lại được về từ 15h30, không đủ 8 tiếng, vẫn được xếp lương cao nhất?”, một thắc mắc nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội.
Bị cấm dùng điện thoại trong trường, học sinh phản ứngKhi nhà trường mới triển khai việc không sử dụng điện thoại trong trường học, kể cả giờ ra chơi, nhiều học sinh bày tỏ sự khó chịu vì cho rằng các em cần điện thoại.
Học sinh tan học từ 15h30: Cha mẹ cực, các con cũng rất khổ"Cả ngày đưa đón con 4 lượt, vất vả không tính, điều quan trọng là không cơ quan nào cho phép người lao động cứ giờ hành chính lại xin nghỉ đi đón con", bạn đọc Dân trí than phiền.
“3 môn khoa học tự nhiên gói gọn trong 1 cuốn sách rất bất cập”Cho rằng kiến thức 3 môn lý, hóa, sinh gói gọn trong 1 cuốn sách khiến lượng kiến thức cung cấp rất hạn chế, bạn đọc Dân trí kiến nghị tách môn khoa học tự nhiên thành 3 môn độc lập như trước đây.
Phụ huynh bất ngờ suất cơm bán trú 17.000 đồng, cộng đồng mạng khen ngợiHình ảnh học sinh tiểu học tại Nghệ An ăn trưa trong phòng sạch sẽ, thoáng mát với suất ăn đủ món, giá chỉ 17.000 đồng khiến phụ huynh bất ngờ, cộng đồng mạng khen ngợi.
Trí não - "trụ cột sức khỏe" thường bị bỏ quên trong giai đoạn 6-11 tuổiỞ tuổi tiểu học, trẻ phát triển mạnh cả thể chất, trí não và tinh thần, nhưng nhiều phụ huynh thường mới tập trung vào chiều cao và cân nặng.